Ngồi tù oan 30 năm

04/09/2014 00:02 GMT+7

Ngày 3.9, tòa án bang North Carolina (Mỹ) tuyên trả tự do cho 2 người đàn ông da màu sau 30 năm tù oan, theo tờ Time.

Henry McCollum và Leon Brown bị kết tội cưỡng bức và sát hại một bé gái 11 tuổi vào năm 1984. Khi đó, McCollum, 19 tuổi, và Brown, 15 tuổi, đều được chẩn đoán là chậm phát triển trí tuệ. Sau khi bị thẩm vấn trong nhiều giờ liền, cả hai nhận tội vì tin rằng mình sẽ được tha về.

Sau đó, McCollum bị tuyên tử hình, nhưng không thi hành án ngay, còn Brown lĩnh án chung thân. Tuy nhiên, theo kết quả giám định mới nhất, ADN của hung thủ tìm thấy trên mẩu đầu lọc thuốc lá gần hiện trường không khớp với McCollum hay Brown.

Tờ New York Daily News dẫn lời giới chức cho biết mẫu ADN nói trên thuộc về Roscoe Artis, 70 tuổi. Người này đang thụ án chung thân vì một vụ án tương tự xảy ra sau khi McCollum và Brown bị bắt vài tháng.

Vinh Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.