Al-Qaeda tuyên bố lập nhánh mới ở Ấn Độ

04/09/2014 08:17 GMT+7

(TNO) Thủ lĩnh mạng lưới khủng bố al-Qaeda Ayman al-Zawahri ngày 3.9 tuyên bố thành lập một nhánh al-Qaeda ở Ấn Độ.

(TNO) Thủ lĩnh mạng lưới khủng bố al-Qaeda Ayman al-Zawahri ngày 3.9 tuyên bố thành lập một nhánh al-Qaeda ở Ấn Độ.

Trong đoạn video dài 55 phút đăng trên internet, Zawahri cho biết nhánh al-Qaeda ở Ấn Độ mang tên "Qaedat al-Jihad” sẽ “chiến đấu” ở để giải cứu người Hồi giào khỏi sự bất công, đồng thời kêu gọi các phần tử al-Qaeda đoàn kết, theo Reuters.

Zawahiri còn nêu rõ Assam, Gujarat và Kashmir, vốn là những vùng tập trung nhiều người Hồi giáo sinh sống ở Ấn Độ, cùng Bangladesh và Myanmar là những mục tiêu mới của Qaedat al-Jihad.

Các chuyên gia chống khủng bố cho biết al-Qaeda đang nỗ lực “cạnh tranh” với tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS), vốn đang hoành hành ở Iraq, Syria với âm mưu thiết lập nhà nước Hồi giáo riêng tại đây.

IS, được cho là tàn bạo không kém al-Qaeda, nổi lên trong thời gian gần đây sau vụ cắt đầu hai nhà báo Mỹ rồi tung lên mạng. IS từng có mối liên hệ, nhưng sau đó cắt đứt với al-Qaeda, theo Reuters.

Al-Qaeda do trùm khủng bố Osama bin Laden sáng lập và lực lượng Mỹ đã tiêu diệt bin Laden hồi tháng 5.2011 tại Pakistan, theo AFP.

Phúc Duy

>> Vụ cắt đầu nhà báo Mỹ James Foley: IS tàn bạo không kém al-Qaeda
>> Bắt cóc để gây quỹ của al-Qaeda
>> ISIL khiêu khích al-Qaeda, Taliban
>> Al-Qaeda đe dọa nữ hoàng Elizabeth II

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.