2 xe cẩu kéo xe khách giường nằm Sao Việt lên khỏi vực sâu

04/09/2014 10:10 GMT+7

(TNO) 2 xe cẩu được huy động, cộng thêm sự hỗ trợ 12 công nhân và phải mất một ngày làm việc, đội cứu hộ đã kéo thành công xe khách giường nằm Sao Việt lên khỏi vực sâu.

>> Vụ xe khách rơi xuống vực ở Lào Cai: Đã xác định được danh tính 12 nạn nhân tử vong
>> Xe khách rơi xuống vực sâu: 7 người chết, 29 người bị thương nặng
>> Cần cảnh báo tại 'đoạn đen' tai nạn giao thông
>> T.Ư Đoàn ra mắt điểm ứng cứu nhanh tai nạn giao thông
>> Cán bộ đoàn hiến máu vì nạn nhân tai nạn giao thông
>> 2 vụ tai nạn giao thông, 3 người chết, 2 người bị thương
>> Ra mắt đội thanh niên tình nguyện sơ cứu tai nạn giao thông

Bắt đầu công việc từ lúc 9 giờ sáng ngày 3.9 nhưng mãi đến 16 giờ 45 phút cùng ngày, công việc cứu hộ chiếc xe khách giường nằm rơi xuống vực ở địa phận xã Tòng Sành, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai khiến 12 người chết mới được hoàn thành.

Trực tiếp chỉ huy nhóm công nhân và phương tiện máy móc tại hiện trường, anh Nguyễn Hải Phong, nhân viên Công ty TNHH Mạnh Cường là đơn vị thực hiện cẩu kéo xe khách gặp nạn cho hay, công việc cứu hộ lần này rất khó khăn.

Địa hình là vực sâu, độ dốc thẳng đứng. Khu vực chiếc xe gặp nạn có nhiều đá "mồ côi" nên rất khó khăn để cẩu kéo được chiếc xe lên mặt đường.

Ngoài ra, do tuyến đường này rất hẹp nên sau khoảng 2 giờ làm việc, nhóm cứu hộ buộc phải “giải lao” nhường đường cho xe qua lại nên công việc cứu hộ mất nhiều thời gian hơn dự tính.

Để đưa xe khách khỏi vực sâu, đơn vị cứu hộ phải huy động tới 2 xe cẩu chuyên dụng. Mỗi chiếc có tải trọng 50 tấn để kéo xe từ dưới vực lên mặt đường.

Trong buổi sáng, xe cẩu đầu tiên chỉ kéo được nóc xe đưa lên mặt đường. Ngay sau đó, chiếc xe cẩu này cũng gặp trục trặc buộc Công ty TNHH Mạnh Cường phải điều thêm xe thứ 2 để cẩu kéo thân xe.


Trước khi cẩu kéo, nhóm công nhân phải thả cáp xuống vực. Độ sâu từ mặt đường xuống vị trí xe gặp nạn dài khoảng 150 - 160 mét. Không có sợi cáp nào dài đến thế. Cáp dài không đủ độ bền. Hàng chục sợi cáp với đường kính 16 và 32 đã được đấu nối vào nhau



Trước khi lao từ mặt đường xuống vực, xe khách đè vật 17 cột rào hộ lan với chiều dài khoảng 51 mét. Nhiều rào hộ lan bị xé toạc khi xe khách lao qua


Cây gỗ to cũng bị phát đứt lìa....


... trên đường xe khách lao thẳng xuống vực sâu


Nóc xe và hàng nghế bị lật tung. "Bụng" xe khách bị mắc lại trên đá xung quanh là nền đất mềm. Nếu xe khách văng xuống phía dưới có nhiều đá hộc sẽ lại có thêm nhiều người thiệt mạng



2 xe cẩu kéo xe khách giường nằm Sao Việt lên khỏi vực sâu

2 xe cẩu kéo xe khách giường nằm Sao Việt lên khỏi vực sâu
Nóc xe được xe cẩu từ từ kéo lên mặt đường

2 xe cẩu kéo xe khách giường nằm Sao Việt lên khỏi vực sâu

2 xe cẩu kéo xe khách giường nằm Sao Việt lên khỏi vực sâu
Chiếc xe bị biến dạng, công nhân cứu hộ phải tìm cách luồn chắc các sợi cáp để quá trình cẩu kéo được đảm bảo an toàn

2 xe cẩu kéo xe khách giường nằm Sao Việt lên khỏi vực sâu
Chiếc xe khách được từ từ kéo lên khỏi vực...

2 xe cẩu kéo xe khách giường nằm Sao Việt lên khỏi vực sâu

 

 2 xe cẩu kéo xe khách giường nằm Sao Việt lên khỏi vực sâu
... và được chở về cơ quan công an để điều tra chính xác nguyên nhân tai nạn

Hoàng Phan – Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.