Chìm tàu chở 3.000 tấn than, 6 người may mắn thoát chết

31/08/2014 01:45 GMT+7

Chiều 30.8, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải VN (VMRCC) cho biết đã cứu được toàn bộ 6 thuyền viên trong vụ chìm tàu chở 3.000 tấn than ở vùng biển cách Hải Phòng chừng 50 hải lý. Hiện cả 6 người đã được đưa vào bờ và đang được chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện, tinh thần đã dần ổn định trở lại.

* Cứu 32 thuyền viên gặp nạn trên biển

Chiều 30.8, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải VN (VMRCC) cho biết đã cứu được toàn bộ 6 thuyền viên trong vụ chìm tàu chở 3.000 tấn than ở vùng biển cách Hải Phòng chừng 50 hải lý. Hiện cả 6 người đã được đưa vào bờ và đang được chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện, tinh thần đã dần ổn định trở lại.

Trước đó, tàu Phú Cường mang số hiệu HP-0418 trọng tải 3.250 DWT thuộc Công ty TNHH thương mại và vận tải Phú Bình có trụ sở tại TP.Hải Phòng, đang hành trình từ Hòn Gai đi Nam Định thì bị chìm lúc 11 giờ 30 ngày 28.8, cách bờ biển Hải Phòng chừng 50 hải lý. Tuy nhiên, đến 16 giờ 20 cùng ngày, VMRCC mới nhận được tin báo nạn của chủ tàu. Thời điểm tàu chìm, thời tiết khu vực này có sóng mạnh cấp 7. Ngay khi nhận được thông tin, VMRCC đã phát thông báo hàng hải cho các tàu, thuyền đang hoạt động quanh khu vực phối hợp tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời điều động tàu SAR 273 xuất phát lúc 16 giờ 45 ra hiện trường. Đến 12 giờ 30 ngày 29.8 đã cứu được 4 thuyền viên tàu Phú Cường. Rạng sáng hôm qua, một tàu đánh cá của ngư dân đã cứu được máy trưởng của tàu Phú Cường. Trưa cùng ngày, thuyền trưởng của tàu Phú Cường cũng được cứu sống.

Rạng sáng 30.8, tàu SAR27-01 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn (TKCN) hàng hải khu vực 4 đã đưa 32 thuyền viên cùng tàu QNa 95889 TS về đến cảng Nha Trang an toàn. Trưa 28.8, lực lượng TKCN nhận được thông tin tàu câu mực QNa 95889 TS của ông Phan Thu (44 tuổi, trú xã Bình Minh, H.Thăng Bình, Quảng Nam) bị hỏng máy, mất khả năng điều động tại vị trí cách bờ biển Nha Trang khoảng 138 hải lý. Trung tâm đã điều động tàu SAR27-01 ra hiện trường và đến 1 giờ 30 sáng 29.8, lực lượng TKCN mới tiếp cận được tàu bị nạn. Sau khi vào bờ, sức khỏe tất cả thuyền viên đều ổn định. Đây là chuyến cứu nạn có nhiều ngư dân nhất từ đầu năm đến nay do Trung tâm phối hợp TKCN hàng hải khu vực 4 thực hiện.

 Lê Quân - Nguyễn Chung

>> Cứu thêm được 1 người trong vụ chìm tàu chở 3.000 tấn than
>> Chìm tàu du lịch trên sông Hàn, 10 du khách thoát chết
>> Cứu ngư dân bị chìm tàu ở Hoàng Sa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.