Ukraine muốn gia nhập NATO

30/08/2014 03:00 GMT+7

Chính phủ Ukraine đã khởi động lại tiến trình gia nhập NATO sau khi nhiều lần cáo buộc Nga can thiệp quân sự ở miền đông.

Chính phủ Ukraine đã khởi động lại tiến trình gia nhập NATO sau khi nhiều lần cáo buộc Nga can thiệp quân sự ở miền đông.

 Ukraine muốn gia nhập NATO
Binh sĩ Ukraine giao chiến với phe nổi dậy ở miền đông - Ảnh: Reuters

Ngày 29.8, Chính phủ Ukraine chính thức thông báo sẽ trình một dự luật lên quốc hội về việc gia nhập NATO. Bên cạnh đó, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko sẽ công du Mỹ vào ngày 18.9 để tìm giải pháp ngoại giao cho khủng hoảng ở miền đông. Hội đồng An ninh và quốc phòng Ukraine cũng tuyên bố chuẩn bị thiết lập lại chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc, theo Interfax. Những động thái trên được đánh giá sẽ khiến Nga thêm quan ngại trong bối cảnh Kiev liên tục cáo buộc Moscow “xâm lược”.

AFP ngày 29.8 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jennifer Psaki tuyên bố nước này có thể sẽ áp dụng những lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga. Theo bà Psaki, Washington không loại trừ tăng cường hỗ trợ quân sự cho Kiev để giải quyết khủng hoảng tại Ukraine. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Barack Obama chỉ trích: “Nga phải chịu trách nhiệm về tình hình bạo loạn tại miền đông Ukraine khi vũ trang và hỗ trợ tài chính cho lực lượng nổi dậy”. Tuy nhiên, ông Obama loại trừ khả năng can thiệp quân sự vào Ukraine dù sẽ gửi 600 binh sĩ cùng nhiều xe tăng và máy bay chiến đấu đến các nước Baltic vào tháng 10 để trấn an đồng minh trong khu vực. Những tuyên bố trên được đưa ra sau khi NATO khẳng định hơn 1.000 binh sĩ Nga đang hoạt động ở Ukraine.

Tờ Le Monde dẫn lời các chuyên gia phương Tây cho rằng sự hỗ trợ của Nga đã làm đổi chiều cục diện tại miền đông Ukraine. Từ chỗ bị tấn công dữ dội ở các điểm nóng Donetsk và Lugansk, lực lượng chống Kiev đã giải tỏa vòng vây, mở rộng tầm ảnh hưởng về phía đông nam nước này. Cụ thể, ngày 28.8, phe nổi dậy giành quyền kiểm soát hoàn toàn thị trấn Novoazovsk, cách biên giới với Nga 10 km. Giới quan sát phương Tây nhận định có thể việc binh sĩ Nga hỗ trợ lực lượng chống Kiev chỉ ngắn hạn, đủ để “cân bằng lực lượng” nhưng khiến khủng hoảng tại Ukraine thêm bế tắc.

Đáp lại, CNN ngày 29.8 dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định mọi cáo buộc của Kiev và phương Tây đều sai sự thực và binh lính Nga không có mặt tại Ukraine, còn Đại sứ Nga tại LHQ Vitaly Churkin chỉ trích chính Ukraine đã phá vỡ mọi thỏa thuận chính trị về giải quyết khủng hoảng. Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định phe nổi dậy đã giành chiến thắng “đáng ghi nhận” đồng thời kêu gọi lực lượng này “mở hành lang nhân đạo” để các binh sĩ Ukraine hiện bị bao vây tại Novoazovsk có thể rút lui. Reuters còn dẫn lời Tổng thống Putin nói Nga không muốn dính vào bất cứ cuộc xung đột vũ trang lớn nào nhưng cần phải sẵn sàng chống trả mọi hành động gây hấn.

Lan Chi

>> Tổng thư ký NATO: Nga xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Ukraine
>> Hàng trăm người biểu tình đòi Tổng thống, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine từ chức
>> Tổng thống Nga kêu gọi chính quyền Ukraine ngừng các hành động quân sự
>> Tổng thống Mỹ loại trừ khả năng can thiệp quân sự ở Ukraine 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.