Giết người tình rồi tự sát, bỏ lại hai con gái

26/08/2014 14:43 GMT+7

(TNO) Sáng 26.8, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an quận 9, TP.HCM cho biết, nguyên nhân ban đầu vụ giết người rồi tự sát xảy ra đêm 25.8 là do ghen tuông.

(TNO) Sáng 26.8, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an quận 9, TP.HCM cho biết, nguyên nhân ban đầu vụ giết người rồi tự sát xảy ra đêm 25.8 là do ghen tuông.

Qua điều tra, Công an quận 9 cho biết đã xác định anh Nguyễn Văn Bình (37 tuổi) chính là người giết chết chị N.T.M (33 tuổi, quê An Giang) rồi tự sát.

Anh Bình ở chung với anh trai và hai con gái (11 tuổi và 9 tuổi) tại nhà không số tổ 7, khu phố Phước Hiệp, phường Long Trường, quận 9. Những ngày anh trai không có nhà thì anh Bình hay dẫn M. về.

Lúc 15 giờ chiều 25.8, hai con của anh Bình chạy lên gác phát hiện cha mình và cô M. chết nên khóc thét lên. Tại hiện trường còn lại lá thư tuyệt mệnh do anh Bình viết.

Theo người nhà nạn nhân, anh Bình có một đời vợ với hai con gái. Sau khi vợ qua đời, anh và M. có tình cảm với nhau kéo dài đến nay được 4 năm.

Vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ.

Lê Cầm

>> Kẻ giết người tình bằng 15 nhát dao lãnh án tù chung thân
>> Giết người tình rồi vứt xác xuống ao
>> Bắt kẻ giết người tình, cướp tài sản
>> Ngày đền tội của gã trai trẻ giết người tình, đốt xác phi tang
>> Y án chung thân tên giết 'người tình' đồng tính 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.