Bắt 5 nghi can chuyên trộm cắp xe máy

25/08/2014 11:50 GMT+7

(TNO) Ngày 25.8, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã bắt giam 5 nghi can để điều tra về hành vi trộm cắp xe máy và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

(TNO) Ngày 25.8, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã bắt giam 5 nghi can để điều tra về hành vi trộm cắp xe máy và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Cụ thể, 5 nghi can gồm: Lâm Vinh Quang (32 tuổi, ngụ huyện Xuyên Mộc), Dương Văn Long (51 tuổi, ngụ TP.Bà Rịa), Mai Thanh Sơn (41 tuổi, ngụ huyện Tân Thành), Nguyễn Vũ Trường (34 tuổi, ngụ TP.Bà Rịa) và Trần Thị Liên (31 tuổi, quê Đồng Nai).

Trong vụ án này còn có nghi can Lê Văn Duẩn (32 tuổi, quê Nam Định), đang bị Công an tỉnh Bạc Liêu bắt giữ trong một vụ án khác.

Theo thông tin ban đầu, Duẩn, Quang và Long đã thực hiện 9 vụ trộm xe máy trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (có 6 vụ đã xác định được bị hại) rồi sau đó nhờ 2 người (chưa rõ danh tính) bán giùm và chia nhau tiền tiêu xài cá nhân.

Riêng Sơn đã thực hiện 2 vụ trộm xe máy, 1 tivi, 3 âm ly, 2 loa thùng. 2 xe máy Sơn bán cho Trường với giá 3 triệu đồng.

Theo PC45 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, ngoài các vụ trộm cắp xe máy ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Quang và Duẩn còn thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy tại TP.HCM, Đồng Nai và Bình Định.

Nguyễn Long

>> Xóa sổ băng chuyên trộm cắp tài sản của cơ quan nhà nước
>> Triệt phá băng chuyên trộm cắp xe máy 
>> Triệt phá đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.