Ấn Độ triển khai tên lửa đến biên giới

23/08/2014 00:48 GMT+7

Ấn Độ đã bắt đầu triển khai 6 khẩu đội tên lửa đối không Akash tại khu vực biên giới đông bắc, nơi đang có những diễn biến phức tạp về an ninh trong bối cảnh nước này đang tranh chấp lãnh thổ với các láng giềng.

Theo tờ The Times of India ngày 22.8, lực lượng phòng không Ấn nhận 6 khẩu đội Akash với nhiệm vụ “đề phòng mọi mối đe dọa từ biên giới phía bắc”. Loại tên lửa này có thể vô hiệu hóa nhiều mục tiêu cùng lúc trong phạm vi đánh chặn 25 km ở mọi điều kiện thời tiết.

Quyết định triển khai nói trên diễn ra tiếp sau việc Ấn Độ điều động chiến đấu cơ Sukhoi-30MKI tại Tezpur và Chabua, 2 thành phố chiến lược ở vùng đông bắc. Ngoài ra, New Delhi cũng đầu tư mạnh vào việc chế tạo tên lửa đạn đạo Agni-V, đồng thời thành lập Quân đoàn Tấn công miền núi với 90.000 binh sĩ.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.