Bán kẹo kéo rút dao đâm người, lãnh 10 năm tù

22/08/2014 16:20 GMT+7

(TNO) Ngày 22.8, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thanh Tuấn (17 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) 10 năm tù về tội 'Giết người'.

(TNO) Ngày 22.8, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thanh Tuấn (17 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) 10 năm tù về tội 'Giết người', Nguyễn Văn Sang (25 tuổi, quê Nghệ An) 1 năm tù về tội 'Gây rối trật tự công cộng'.

Đi bán kẹo kéo bị vây đánh, rút dao đâm lại nhận 10 năm tù
Các bị cáo tại tòa - Ảnh: Ngọc Lê

Theo cáo trạng, Tuấn, Nguyễn Thái Quang và Trương Sĩ Tiến làm nghề bán kẹo kéo có biểu diễn ảo thuật.

Khoảng 2 giờ ngày 23.3.2013, Tuấn, Quang và Tiến đến bán kẹo ở quán Quỳnh Anh (Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM). Lúc này, tại quán có Nguyễn Văn Sang, Phạm Văn Thanh, Trần Minh Tài, Võ Hoài Nam và Trần Thanh Tùng (làm bảo vệ quán Quỳnh Anh) đang ngồi uống bia.

Nhớ tới 200.000 đồng Tiến nợ mình, Sang đi đến dùng chân đạp vào mặt Tiến làm Tiến té ngã ra sau. Thấy bạn bị đánh, Tuấn xông vào đánh nhau với Sang.

Khi Tùng, Tài đuổi theo để đánh Tuấn thì bị Tuấn rút dao ra đâm vào người. Theo kết luận giám định pháp y, mức độ tổn hại sức khỏe do Tuấn gây nên cho Tùng là 46% và Tài 58%.

Ngoài các mức án dành cho Tuấn và Sang, HĐXX còn tuyên phạt Trần Minh Tài (19 tuổi, ngụ Bình Thuận) 6 tháng tù treo về tội danh “Gây rối trật tự công cộng”.

Ngọc Lê

>> Vừa bán kẹo kéo vừa cướp
>> Kẻ giết người tình bằng 15 nhát dao lãnh án tù chung thân
>> Giết người tình rồi vứt xác xuống ao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.