Hiệu quả từ camera giám sát giao thông

21/08/2014 03:00 GMT+7

Ngày 20.8, trao đổi với Thanh Niên , thiếu tá Trần Trọng Thủy, Đội trưởng Đội CSGT Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết sau gần 3 tháng đưa vào sử dụng (từ 25.5), hệ thống giám sát giao thông (GSGT) bằng camera ở TP.Biên Hòa đã phát hiện 8.813 trường hợp vi phạm. Công an TP.Biên Hòa đã lập biên bản xử lý tại chỗ 4.957 trường hợp, gửi thông báo vi phạm về địa phương 1.100 trường hợp (245 trường hợp đã đến nộp phạt), số còn lại đang xác định chủ nhân để gửi thông báo.

Ngày 20.8, trao đổi với Thanh Niên, thiếu tá Trần Trọng Thủy, Đội trưởng Đội CSGT Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết sau gần 3 tháng đưa vào sử dụng (từ 25.5), hệ thống giám sát giao thông (GSGT) bằng camera ở TP.Biên Hòa đã phát hiện 8.813 trường hợp vi phạm. Công an TP.Biên Hòa đã lập biên bản xử lý tại chỗ 4.957 trường hợp, gửi thông báo vi phạm về địa phương 1.100 trường hợp (245 trường hợp đã đến nộp phạt), số còn lại đang xác định chủ nhân để gửi thông báo.

Hiệu quả từ camera giám sát giao thông
Một điểm lắp đặt camera trên đường phố Biên Hòa - Ảnh: Lê Lâm

Được biết, dự án lắp đặt hệ thống GSGT bằng camera do Công an tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư, Đội CSGT Công an TP.Biên Hòa là đơn vị tiếp nhận, quản lý. Giai đoạn 1 của dự án có tổng kinh phí gần 92 tỉ đồng, gồm 58 trụ camera được lắp đặt tại 25 điểm giao thông quan trọng và phức tạp thuộc TP.Biên Hòa và QL1, QL51 đoạn qua TP.Biên Hòa. Tại mỗi trụ camera đều có gắn 2 loa phóng thanh.

“Đây là hệ thống camera giám sát hiện đại, sử dụng phần mềm tự động mã hóa các lỗi vi phạm của lái xe như chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ, lạng lách, lấn tuyến... Sau khi nhận dạng lỗi phương tiện vi phạm, hệ thống sẽ tự động truyền trực tiếp đến trung tâm giám sát để trung tâm thông báo cho lực lượng tuần tra giao thông xử lý tại chỗ hoặc lập biên bản gửi về địa phương. Ngoài ra, hệ thống camera này còn hỗ trợ lực lượng công an điều tra nhanh về tai nạn giao thông, truy tìm vật chứng tội phạm”, thiếu tá Thủy nói.

Từ khi có hệ thống GSGT bằng camera thì việc ngăn chặn đua xe trái phép trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Ngồi tại trung tâm giám sát, khi thấy đoạn đường nào xuất hiện quái xế tụ tập đông, gây mất an ninh trật tự thì ngay lập tức lực lượng công an được điều tới giải tán. Những trường hợp có dấu hiệu vi phạm luật giao thông thì lực lượng tuần tra tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện thông qua bằng chứng là những hình ảnh được camera ghi lại.

“Sau gần 3 tháng đi vào hoạt động, tỷ lệ tai nạn giao thông ở TP.Biên Hòa giảm 67% so với 3 tháng trước đó, ý thức người tham gia giao thông cũng được nâng cao. Hầu hết người vi phạm khi nghe nhắc nhở từ hệ thống loa phóng thanh gắn trên các trụ camera, mới đầu họ ngơ ngác không hiểu tiếng nói phát ra từ đâu, nhưng khi phát hiện ra, đã vui vẻ chấp hành, đồng thời giơ tay ra dấu hiệu thông cảm”, thiếu tá Thủy cho biết.

Khoảng 15 giờ ngày 30.7, trên đường D5, P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa xảy ra một vụ tai nạn giữa xe ô tô và xe máy do chị Nguyễn Thị Ái Vy (27 tuổi, ngụ Đồng Nai) điều khiển. Vụ tai nạn khiến chị Vy ngã xuống đường bất tỉnh, chiếc xe ô tô lập tức bỏ trốn khỏi hiện trường. Thông qua hệ thống GSGT bằng camera và các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CSGT Công an TP.Biên Hòa đã nhanh chóng xác định chiếc xe gây tai nạn. Sau 2 giờ tích cực dò tìm, cuối cùng công an cũng đã phát hiện được người gây tai nạn là Bùi Minh Duy (33 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) cùng chiếc xe trên khi người này đang mang xe vào sửa chữa tại một gara ở Q.Thủ Đức (TP.HCM).

Lê Lâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.