Điều tra hai kẻ mạo danh cảnh sát để lừa đảo

20/08/2014 13:30 GMT+7

(TNO) Ngày 20.8, Công an quận Hải Châu (TP.Đà Nẵng) cho hay công an đang thụ lý điều tra hai trường hợp mạo danh cảnh sát để lừa đảo và trộm cắp tài sản.

(TNO) Ngày 20.8, Công an quận Hải Châu (TP.Đà Nẵng) cho hay công an đang thụ lý điều tra hai trường hợp mạo danh cảnh sát để lừa đảo và trộm cắp tài sản.


Võ Xuân Hòa, cảnh sát dỏm đi trộm cắp tài sản - Ảnh: Nguyễn Tú

Trước đó, Võ Xuân Hòa (21 tuổi, trú huyện Hương Trà, Thừa Thiên-Huế) dù thất nghiệp nhưng vẫn “nổ” là cảnh sát chống ma túy hoạt động ngầm với bạn bè.

Hòa lấy lý do đi xâm nhập thực tế để làm quen với các sinh viên trọ học ở tổ 17C, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu.

Hòa khai nhận do vô tình nhặt được một bộ quân phục mang quân hàm trung sĩ, nên thỉnh thoảng mặc đến xóm trọ lấy lòng tin.

Sáng 7.8 chờ các sinh viên đi học, Hòa lấy 2 máy tính xách tay trị giá 25 triệu đồng tại phòng Nguyễn Thị Ngọc Lan (22 tuổi) và đi bán.

Qua xác minh, Công an phường Hòa Thuận Tây đã mời Hòa đến điều tra và Hòa đã thừa nhận hành vi trộm cắp.

Tiếp đó, lúc 21 giờ 45 phút ngày 15.8, Công an phường Phước Ninh, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng tuần tra, phát hiện Hoàng Tiến Dũng (20 tuổi, quê quán huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) mang sắc phục cảnh sát ngồi trên xe gắn máy BKS 73E1-125.62 có dấu hiệu khác thường nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, Dũng không xuất trình được giấy tờ tùy thân chứng minh công tác tại đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Đà Nẵng như tự nhận, không có giấy tờ xe nên bị đưa về công an phường làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Dũng lại khai đang đi lính nghĩa vụ tại Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an Quảng Trị, do trốn đơn vị vào Đà Nẵng thăm người yêu nên xin được bỏ qua và đừng báo về đơn vị. Nhưng qua xác minh, Công an Quảng Trị khẳng định Dũng bịa đặt.


Hoàng Tiến Dũng giả cảnh sát để lừa tình, tiền - Ảnh: Nguyễn Tú

Thực chất, Dũng hiện đang học tại ĐH Thể dục Thể thao Đà Nẵng, thời gian qua thường xuyên mang quân phục cảnh sát đi “nổ” là công tác tại Công an quận Thanh Khê để tán tỉnh chị T. (22 tuổi). Khoảng 1 tháng nay, Dũng chuyển về “sống thử” với chị T.

Tiếp đó, Dũng nói chị T. đưa lắc vàng và nhẫn bị móp méo để Dũng đi sửa rồi mang đi cầm.

Hằng ngày, Dũng mặc quân phục giả cảnh sát đưa đón chị T. đi làm rồi thay đồ lên trường đi học.

Hiện Công an phường Hòa Thuận Tây và Phước Ninh đã bàn giao Hòa và Dũng cho Công an quận Hải Châu thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Nguyễn Tú

>> Lật tẩy một cảnh sát dỏm
>> Bắt kẻ giả danh Cảnh sát hình sự lừa đảo
>> Giả danh đại úy cảnh sát lừa đảo tài sản
>> Giả danh cảnh sát hình sự để cướp giật, lừa đảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.