Phục dựng 3D khu di tích Mỹ Sơn

18/08/2014 03:00 GMT+7

Ngày 17.8, ông Nguyễn Công Hường - Trưởng ban Quản lý di tích và du lịch Mỹ Sơn (Quảng Nam) cho biết đơn vị tư vấn 3DSCAN VN đóng tại TP.Đà Nẵng vừa khởi động thử nghiệm đo vẽ, thu thập số liệu tại quần thể di tích Mỹ Sơn gồm khu B, C, D và khu G bằng máy quay phim chuyên dụng từ trên không.

 Phục dựng 3D khu di tích Mỹ Sơn
Ban Quản lý di tích và du lịch Mỹ Sơn nghiên cứu thay đổi phương pháp đo đạc truyền thống - Ảnh: H.X.H

Đây là kỹ thuật giám sát, kiểm kê, đo đạc di tích mới áp dụng tại di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, điều khiển máy quay sát vào di tích và kiểm tra hiện trạng tháp Chăm từ trên cao… nên tiện lợi vượt trội so với phương pháp cũ (phải quan sát từ dưới đất, dựng giàn sắt quanh tháp). Theo ông Hường, việc triển khai đo đạc lần này được kết hợp với chương trình triển lãm hình ảnh về di sản văn hóa phi vật thể tại Mỹ Sơn đang được UNESCO hỗ trợ có kinh phí khoảng 200 triệu đồng, kết thúc trong tháng 9.2014. Các thông số kỹ thuật của từng vị trí tháp đều được tính toán, đo đạc; sau đó lưu trữ số liệu phục vụ các chương trình trùng tu, quảng bá di tích, nhất là phục dựng Mỹ Sơn bằng kỹ thuật 3D.

Tại Quảng Nam, công tác phục hồi hình ảnh thông qua công nghệ phim 3D đã áp dụng đối với khu di tích nhà lao Hội An tại P.Sơn Phong (TP.Hội An), triển khai từ tháng 7.2013 trong khuôn khổ dự án đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích.

H.X.H

>> Thử nghiệm công nghệ sinh học và nano tại di tích Mỹ Sơn
>> Di tích Mỹ Sơn lên máy bay
>> Quảng bá di tích Mỹ Sơn qua đường hàng không
>> Thủ tướng phê duyệt dự án bảo tồn di tích Mỹ Sơn  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.