Gắn kim loại vào thủy tinh

17/08/2014 08:02 GMT+7

(TNO) Một nhóm nhà khoa học vật liệu dưới sự dẫn dắt của Giáo sư Scott Mao từ đại học Pittsburgh (Mỹ) đã thành công trong việc chuyển đơn nguyên tử kim loại tinh khiết vào thủy tinh.

Thủy tinh kim loại có cấu trúc tinh thể rất độc đáo, không theo trật tự thông thường mà là các nguyên tử sắp xếp ngẫu nhiên.

Vật liệu mới này hứa hẹn sẽ có ứng dụng lớn trong thương mại cho nhiều ngành khác nhau vì nó rất mạnh mẽ và lại dễ dàng xử lý.

Phương pháp mà Giáo sư Mao tạo thủy tinh kim loại liên quan đến việc phát triển và thực hiện kỹ thuật mới, thiết bị làm mát nano siêu tốc sẽ rất hữu dụng trong quá trình tạo vật liệu mới.

Kỹ thuật mới cho phép Giáo sư Mao và các cộng sự đạt được tốc độ làm mát cao chưa từng có trong quá trình chuyển hóa kim loại dạng lỏng là Tatanli và Vanadi vào thủy tinh.

Tạp chí Sci-News cho biết vấn đề thủy tinh kim loại cũng được nhiều người nghĩ đến nhưng chưa ai giải được bài toán kỹ thuật như lần này.

Tạ Xuân Quan

>> Tạo nhạc bằng chảo sắt, ly thủy tinh
>> Siêu thủy tinh lấy cảm hứng từ động vật thân mềm
>> Hàng rào thủy tinh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.