Tàu cá ngư dân Lý Sơn bị tàu Trung Quốc tấn công ở Hoàng Sa

16/08/2014 15:05 GMT+7

(TNO) Chiều 16.8, trao đổi với Thanh Niên Online , bà Phạm Thị Hương, Phó chủ tịch UBND huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi), cho biết cơ quan chức năng của huyện đang xác minh cụ thể về trường hợp tàu cá QNg 96074 TS bị tàu Trung Quốc tấn công ở vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam, sau đó sẽ sớm báo cáo vụ việc lên cấp trên có hướng xử lý.


Ca bin tàu cá QNg 96074 TS bị phía tàu Trung Quốc đập phá 

Trước đó, vào tối 15.8, tàu cá QNg 96074 TS, công suất 190 CV, do ngư dân Trần Hiền (35 tuổi, ở huyện Lý Sơn) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, từ vùng biển quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam trở về cập cảng cập cảng Lý Sơn trong tình trạng hư hỏng nặng do bị tàu Trung Quốc tấn công.

Tối cùng ngày, Đồn biên phòng Lý Sơn đã cử lực lượng đến xác minh.

Theo lời trình báo của thuyền trưởng Trần Hiền, trưa 14.8, tàu cá QNg 96074 TS (trên tàu có 10 ngư dân) trong lúc hành nghề ở ngư trường truyền thống vùng biển quần đảo Hoàng Sa thì bất ngờ bị tàu Trung Quốc tấn công, đập phá ca bin, cắt dây hơi, lấy máy icom, bộ đàm, máy dò cá, thuyền thúng và khoảng 3 tấn cá, gây thiệt hại ước tính 265 triệu đồng.

Tin, ảnh: Hiển Cừ

>> Nhiều chủ tàu cá tố cáo bị tàu Trung Quốc tấn công
>> 6 tàu Trung Quốc tấn công 1 tàu Việt Nam 
>> 27 tàu hư hỏng, 15 người bị thương do tàu Trung Quốc tấn công

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.