Lở đất ở Nepal: 53 người chết, 75 người mất tích

16/08/2014 18:40 GMT+7

(TNO) Ít nhất 53 người chết, 75 người mất tích và 36 người phải nhập viện do lũ quét và lở đất xảy ra ở các vùng hẻo lánh thuộc miền núi của Nepal trong 3 ngày qua.


Khu vực ở Nepal hứng lở đất hồi đầu tháng 8 - Ảnh: Reuters 

Giới chức Nepal hôm nay 16.8 cho biết thêm hơn 25% trong số 75 quận hành chính của Nepal bị ảnh hưởng bởi lũ và lở đất.

“Hơn 200 căn nhà bị phá hủy, trong khi hàng trăm căn nhà khác bị ngập hoàn toàn”, Reuters dẫn thông báo từ chính quyền Nepal cho hay.

Hồi năm 2010, công ty tư vấn về khí hậu Maplecroft ở Anh xếp Nepal cùng Bangladesh, Ấn Độ, Madagascar và Mozambique nằm trong số những quốc gia có nguy cơ chịu tác động của biến đổi khí hậu nhiều nhất trong 30 năm tới.

Theo giới chuyên gia, biến đổi khí hậu đang gây ra những đợt mưa, hạn hán, lũ lụt và lở đất bất thường.

Hồi đầu tháng này, một trận lở đất kinh hoàng do mưa to đã chôn vùi một ngôi làng ở đông bắc Nepal, khiến 156 người chết.

Văn Khoa

>> Nỗi lo mất điện trong mùa mưa lũ
>> Mưa lũ ở Trung Quốc, 15 người chết
>> Mưa lũ làm lộ 'bánh xe cổ
>> 15 người chết do mưa lũ ở miền Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.