Thúc đẩy hợp tác VN - Mỹ về an ninh biển

15/08/2014 03:00 GMT+7

Hợp tác quân sự VN và Mỹ trong thời gian tới sẽ được đẩy mạnh trên các lĩnh vực: khắc phục hậu quả chiến tranh, tìm kiếm cứu nạn; cứu trợ thảm họa thiên tai; huấn luyện đào tạo; tăng cường chia sẻ thông tin, hợp tác thực thi pháp luật trên biển.

Thúc đẩy hợp tác VN - Mỹ về an ninh biển
Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ và đại tướng Martin Dempsey - Ảnh: Trường Sơn

Đây là nội dung được đại tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ và thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân VN, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thống nhất tại cuộc tọa đàm diễn ra sáng qua 14.8 nhân chuyến thăm chính thức VN của ông Dempsey và đoàn đại biểu cấp cao Quân đội Mỹ đến VN từ ngày 13 - 16.8 theo lời mời của thượng tướng Đỗ Bá Tỵ.

Đại tướng Martin Dempsey khẳng định chuyến thăm VN là sự kiện ông đã chờ đợi từ lâu và cho biết cả Tổng thống Obama và  Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đều đề nghị ông sớm đến thăm VN. Theo đại tướng Martin Dempsey, điều này cho thấy tầm quan trọng của VN đối với Mỹ. Ông Dempsey cũng cho biết đây là chuyến thăm đầu tiên của đoàn Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ đến VN kể từ năm 1975.

Tại hội đàm, hai bên đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng song phương trong thời gian qua trên cơ sở “Bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác quốc phòng” được ký kết năm 2011 và thống nhất phương hướng hợp tác thời gian tới. Theo đó, quan hệ quốc phòng VN - Mỹ đã mang lại hiệu quả thiết thực, phù hợp với khả năng và nhu cầu mỗi bên, trong đó có trao đổi đoàn, khắc phục hậu quả chiến tranh, đào tạo quân y. Hai bên thống nhất thời gian tới sẽ tiếp tục thực hiện theo Bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương, trong đó tập trung vào khắc phục hậu quả chiến tranh, tìm kiếm cứu nạn; cứu trợ thảm họa thiên tai; huấn luyện đào tạo; tăng cường chia sẻ thông tin, hợp tác thực thi pháp luật trên biển.

Trả lời Thanh Niên, thiếu tướng Vũ Chiến Thắng, Cục trưởng Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng, cho biết đây là chuyến thăm đáp lễ sau chuyến thăm chính thức Mỹ của Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân VN Đỗ Bá Tỵ vào tháng 6.2013.

Trong thời gian thăm và làm việc tại VN, đại tướng Martin Dempsey và đoàn đại biểu cấp cao quân đội Mỹ sẽ đến chào xã giao Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; thăm dự án xử lý môi trường ô nhiễm chất dioxin tại Đà Nẵng... 

Trường Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.