Siêu dự án lọc hóa dầu giảm quy mô đầu tư

14/08/2014 03:20 GMT+7

Siêu dự án lọc hóa dầu ở Khu công nghiệp Nhơn Hội của Tập đoàn dầu khí Thái Lan PTT sẽ điều chỉnh giảm quy mô đầu tư và công suất. Thay vì đầu tư 27 tỉ USD, tập đoàn hàng đầu Thái Lan này giảm vốn xuống còn 20 tỉ USD.

Ông Sukrit Surabotsopon, Phó chủ tịch bộ phận lọc hóa dầu của PTT, ngày 12.8 cho Thanh Niên biết như trên. Nguyên nhân điều chỉnh được PTT giải thích là do Chính phủ VN quy hoạch phát triển ngành lọc hóa dầu nhiều hơn ở khu vực phía bắc, khu vực miền Trung nên dự án sẽ được xây dựng phải điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch chung của VN. Việc điều chỉnh cũng cần thiết để tránh đầu tư dư thừa, công suất lọc dầu của dự án đã giảm từ 660.000 tấn thùng/ngày như kế hoạch ban đầu xuống 400.000 tấn thùng/ngày. PTT cho biết sẽ trình kế hoạch thay đổi này với VN. Tổ hợp lọc hóa dầu Nhơn Hội của PTT được xem là dự án quy mô nhất từ trước đến nay ở ASEAN.

Minh Quang

>> 510 tỉ đồng xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Nhơn Hội
>> Khởi công 'siêu' tổ hợp lọc hóa dầu 9 tỉ USD
>> Khởi động 'siêu dự án' lọc hóa dầu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.