Bắt kẻ nổ súng trong quán bar

14/08/2014 12:09 GMT+7

(TNO) Khoảng 10 giờ sáng nay 14.8, tại sân bay Liên Khương (Đà Lạt, Lâm Đồng) Công an TP.Hà Nội bàn giao nghi can Phạm Văn Huy (tên gọi khác là Huy Cụt, 30 tuổi), ngụ huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, cho Công an huyện Đức Trọng.

Phạm Văn Huy bị dẫn giải từ Hà Nội vào Đức Trọng bằng máy bay
Phạm Văn Huy dẫn giải từ Hà Nội vào Đức Trọng bằng máy bay 

Theo Công an huyện Đức Trọng, đêm 14.6.2013, khi Huy đến chơi ở 1 quán bar trong khu quy hoạch 91, thị trấn Liên Nghĩa (Đức Trọng) đã gây gổ với một nhóm thanh niên, sau đó Huy dùng súng bắt chỉ thiên khiến quán bar náo loạn.

Sau khi nổ súng Huy bỏ trốn khỏi huyện Đức Trọng. Ngày 5.8.2013, Công an huyện Đức Trọng phát lệnh truy nã Huy về hành vi tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép, gây rối trật tự công cộng.

Ngày 11.8.2014, Công an Hà Nội phát hiện Huy đang lang thang ở Hà Nội và bắt giữ. Sáng 14.8, Công an Hà Nội di lý Huy bằng máy bay vào Liên Khương bàn giao cho Công an huyện Đức Trọng.

Bước đầu Huy khai nhận đã vứt khẩu súng bên bìa rừng cuối chân đèo Bảo Lộc trên chuyến xe khách từ Đức Trọng đi TP.HCM.

Được biết, Phạm Văn Huy đã có tiền án 8 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Công an huyện Đức Trọng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Tin, ảnh: Lâm Viên

>> Khởi tố bị can trong vụ nổ súng ở Hải Phòng
>> Nổ súng vì không chịu nhường đường
>> Nổ súng vào nhà bạn gái ?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.