Nữ diễn viên Lauren Bacall qua đời

14/08/2014 03:00 GMT+7

Lauren Bacall, nữ diễn viên gợi cảm với đôi mắt đẹp và giọng nói khàn khàn, người chiếm được trái tim của Humphrey Bogart cả trong và ngoài màn ảnh, vừa qua đời vào ngày 12.8 ở tuổi 89, do đột quỵ.

 
Lauren Bacall - Ảnh: Reuters

Gia đình Bogart đã xác nhận thông tin này trên trang cá nhân. Bacall kết hôn với Bogart từ năm 1945 cho đến khi ông mất năm 1957, họ có hai con. Bacall và Bogart trở thành ngôi sao trong các phim: The big sleep (1946), Dark Passage (1947) và Key Largo (1948).

Bacall sinh ra tại New York (Mỹ), là con duy nhất của một gia đình Do Thái di dân. Sau khi bố mẹ ly hôn, Bacall đổi sang họ mẹ và bắt đầu tham gia các vở diễn trên sân khấu Broadway, sau đó làm người mẫu cho tạp chí Harper’s Bazaar. Năm 2009, Viện Hàn lâm nghệ thuật điện ảnh và khoa học Mỹ trao tặng bà giải Oscar danh dự, ghi nhận vị trí quan trọng của bà trong điện ảnh.

Đ.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.