Nợ xấu của các tổ chức tín dụng ở TP.HCM có xu hướng tăng

13/08/2014 02:05 GMT+7

Ngày 12.8, UBND TP.HCM đã có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước liên quan đến vấn đề xử lý nợ xấu.

Theo đó, tình hình nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn TP vẫn diễn biến phức tạp, có xu hướng tăng và nợ có khả năng mất vốn chiếm tỷ trọng cao trong tổng nợ xấu. Tính đến 31.5.2014, có 46.407 tỉ đồng nợ xấu, chiếm 4,84% tổng dư nợ, trong đó nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) chiếm đến 70,51%. So với năm 2013, nợ xấu tăng 3,83%, tương ứng 1.710 tỉ đồng.

Theo đánh giá của UBND TP.HCM, giá trị tài sản đảm bảo nợ vay lớn hơn nhiều giá trị nợ xấu (82.592/46.407 tỉ đồng) nhưng việc xử lý nợ xấu còn hạn chế do phụ thuộc vào sự tăng trưởng của nền kinh tế, sự phục hồi của các thị trường chứng khoán, bất động sản, phát mãi tài sản nợ vay mất nhiều thời gian…

Đình Phú

 >> Vietinbank sẽ bán 1.500 tỉ đồng nợ xấu cho VAMC
>> Các ngân hàng đang 'ôm' 308.000 tỉ đồng nợ xấu
>> Lập Ban Chỉ đạo liên ngành xử lý nợ xấu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.