Indonesia sẵn sàng làm trung gian hòa giải ở biển Đông

13/08/2014 02:00 GMT+7

Tổng thống tân cử Indonesia Joko Widodo tuyên bố nước ông sẵn sàng đóng vai trò trung gian nhằm xoa dịu căng thẳng liên quan đến những tranh chấp lãnh thổ tại biển Đông.

Trong bài trả lời phỏng vấn được báo Asahi của Nhật đăng ngày 12.8, ông Widodo khẳng định sẽ hành động theo hướng tìm kiếm những giải pháp ngoại giao, thay vì quân sự, cho các tranh chấp nói trên. “Chúng tôi đang hy vọng vào những giải pháp ngoại giao và nếu cần Indonesia sẵn sàng đảm nhận vai trò trung gian. Tôi không chấp nhận một giải pháp quân sự”, ông Widodo nhấn mạnh.

Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống tân cử của Indonesia cũng cam kết sẽ hỗ trợ thúc đẩy việc soạn thảo Bộ quy tắc ứng xử của các bên trên biển Đông (COC) giữa Trung Quốc và 10 nước thành viên ASEAN.

Trùng Quang

>> Mỹ theo dõi sát tình hình biển Đông
>> Mỹ sẽ giám sát các hoạt động tại biển Đông
>> Triển vọng giải quyết vấn đề biển Đông qua ASEAN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.