Xuất hiện ổ dịch sốt xuất huyết mới

11/08/2014 14:15 GMT+7

Ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội cho biết, từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 12 ổ dịch sốt xuất huyết, 187 ca mắc.

Số mắc hiện giảm 30% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, mưa nhiều sau đợt nắng nóng là điều kiện thời tiết rất thuận lợi cho muỗi truyền bệnh nên nguy cơ gia tăng sốt xuất huyết trong thời gian tới trên địa bàn Hà Nội là rất lớn.

Theo ông Cảm, các quận, huyện trọng điểm về sốt xuất huyết tại Hà Nội là: Đống Đa, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Từ Liêm, Thanh Trì. Đặc biệt vẫn có nguy cơ xuất hiện các ổ dịch mới, như vừa qua tại Thường Tín đã có xã cùng lúc ghi nhận các ca bệnh sốt xuất huyết sau hàng chục năm không có ca mắc.

Hà Nội sẽ triển khai các đợt phun hóa chất diệt muỗi truyền bệnh tại các ổ dịch cũ, giảm nguy cơ khiến dịch lan rộng.

Nam Sơn

>> Hà Nội ghi nhận 8 ổ dịch sốt xuất huyết
>> Cảnh báo sốt xuất huyết bùng phát
>> Hành trình mẹ cùng con chiến đấu với sốt xuất huyết
>> Tây Ninh dập ổ dịch sốt xuất huyết khẩn cấp
>> 7 trường hợp tử vong vì sốt xuất huyết
>> Dấu hiệu nhận biết sốt xuất huyết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.