Lợi dụng bán cà phê để phân phối ma túy cho tài xế taxi

09/08/2014 16:25 GMT+7

(TNO) Chiều 9.8, TAND quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng, tổ chức phiên xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Châu (36 tuổi, trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê) 7 năm 6 tháng tù về tội 'Mua bán trái phép các chất ma túy'.

Theo cáo trạng, chiều 25.2, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng bắt quả tang Châu đang bán heroin cho một tài xế taxi. Tiếp tục khám xét nhà của Châu tại K342 Hùng Vương, lực lượng công an thu giữ tổng cộng 0,664 gram heroin.

Châu khai nhận, từ tháng 1.2014, môt phụ nữ tên Út (chưa xác định lai lịch) đến quán cà phê của Châu gợi ý Châu bán lẻ ma túy.

Từ đó Châu thường xuyên gọi điện cho người này để nhận hàng. 

Châu là lợi dụng bán cà phê để phân phối ma túy cho các con nghiện; trong đó, Châu đã nhiều lần bán heroin cho tài xế taxi.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Bắt 2 tên mua bán ma túy
>> Vừa ra tù lại buôn ma túy
>> Nhiều lái xe ở Hải Phòng nghiện ma túy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.