Hàng trăm lao động Việt Nam bị ‘mắc kẹt’ tại Libya

08/08/2014 20:31 GMT+7

(TNO) Theo kế hoạch dự kiến, ngày mai 9.8, chuyến bay đầu tiên đưa lao động Việt Nam tại Libya về nước sẽ khởi hành từ Cairo (Ai Cập). Tuy nhiên, cho đến tối nay 8.8. ông Nguyễn Đức Cường, Phó giám đốc Công ty Vinamex cho hay, lao động chưa thể về nước vì vướng thủ tục nhập cảnh.

(TNO) Theo kế hoạch dự kiến, ngày mai 9.8, chuyến bay đầu tiên đưa lao động Việt Nam tại Libya về nước sẽ khởi hành từ Cairo (Ai Cập). Tuy nhiên, cho đến tối nay 8.8, ông Nguyễn Đức Cường, Phó giám đốc Công ty Vinamex cho hay, lao động chưa thể về nước vì vướng thủ tục nhập cảnh.

>> Lao động Việt Nam bắt đầu rời khỏi Libya
>> Vietnam Airlines đưa người lao động Việt tại Libya về nước
|>> 25 lao động VN ở Libya bị kẹt ở cửa khẩu Ai Cập
>> Sơ tán lao động Việt Nam khỏi Libya

Theo ông Cường, Công ty Vinamex có hơn 700 lao động đang kẹt lại ở Libya.

Ông cường cho biết: “Lẽ ra 682 lao động của công ty di chuyển sang Ai Cập bằng đường hàng không ngày 7.8. Nhưng do chưa được cấp phép đường bay nên vẫn chưa biết bao giờ lao động có thể bay được”.

Ông Cường cho hay, các cơ quan chức năng cũng bàn phương án di chuyển bằng đường tàu biển sang Malta. Từ đây sẽ đi máy bay về Việt Nam.

Cũng trong chiều nay, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB-XH) cho biết, nhóm 25 lao động rời khỏi Bengahazi sang Ai Cập sẽ đi máy bay thương mại từ Cairo về Việt Nam vào 19 tối 8.8 (giờ Ai cập).

Trước đó, theo kế hoạch, 68 lao động tại Tripoli đã có vé máy bay từ sân bay Djerba, Tunisia về Việt nam vào ngày 10.8 phải lùi lại do thủ tục xin quá cảnh tại nước này rất khó khăn sau khi Tunisia tuyên bố đóng cửa biên giới. Vì vậy nhóm này dự kiến sẽ bay về Việt Nam ngày 14-15 tháng 8 tới. Số Lao động còn lại ở Tripoli đang chờ xác nhận vé qua đường Djerba, Tunisia và dự kiến cũng sẽ về Việt Nam vào cuối tuần tới.

Tại buổi họp chiều nay giữa Bộ LĐ-TB-XH với 11 doanh nghiệp đưa lao động sang Libya, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Nguyễn Thanh Hòa yêu cầu các doanh nghiệp quyết liệt khẩn trương đưa lao động về nước bằng nhiều hướng và nhiều phương tiện khác nhau.

Thu Hằng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.