ISIL chiếm con đập lớn nhất Iraq

05/08/2014 03:00 GMT+7

Theo Reuters ngày 4.8, lực lượng Hồi giáo vũ trang ISIL vừa chiếm được nhiều cứ điểm quan trọng tại Iraq, trong đó có cả đập thủy điện lớn nhất nước này.

Đập Mosul, phía bắc thủ đô Baghdad, cùng giếng dầu Ain Zalah và 3 thị trấn lọt vào tay ISIL sau khi các tay súng Hồi giáo đánh bại lực lượng tự vệ người Kurd. Giới quan sát nhận định kiểm soát được đập Mosul sẽ tạo lợi thế cực lớn cho ISIL khi họ có thể gây ngập lụt nhiều thành phố lớn của Iraq hoặc chặn nguồn nước của các nông trường trong khu vực.

Trong khi đó, đây là trận thua lớn đầu tiên của lực lượng Kurd trước ISIL. Lâu nay, các nhóm vũ trang tinh nhuệ của người Kurd là một trong những rào cản lớn ngăn chặn ISIL tiến về thủ đô Baghdad dù giữa sắc tộc Kurd và chính quyền trung ương cũng tồn tại nhiều mâu thuẫn. Đến tối qua, một quan chức người Kurd cho Reuters hay họ đang lên kế hoạch phản công để đẩy ISIL khỏi khu vực con đập.

Vinh Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.