Bị giết vì hành hung chồng 'hờ' giữa phố

04/08/2014 14:51 GMT+7

(TNO) Ngày 4.8, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Xuân Thủy (46 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) 7 năm tù về tội 'giết người'.

 Bị giết vì hành hung chồng “hờ” giữa phố
Nguyễn Xuân Thủy bị dẫn giải ra xe sau phiên xét xử - Ảnh: Hương Giang

Theo cáo trạng, sau khi ly dị vợ, Nguyễn Xuân Thủy chung sống như vợ chồng với Nguyễn Thị Nhật Huyền (41 tuổi, ngụ quận 5, TP.HCM) cũng từng một lần đổ vỡ.

Chiều tối 9.9.2013, trong lúc cùng nhau đi đánh tennis, Huyền thấy vợ cũ của Thủy gọi điện thoại đến nên ghen tuông. Sau khi mắng chửi Thủy, Huyền bỏ đi chơi với nhóm bạn. Buồn vợ “hờ”, Thủy ra quán ốc ở quận 8 (TP.HCM) ngồi nhậu một mình.

Ít phút sau Huyền chạy xe đến, tiếp tục chửi bới và dùng ghế nhựa, chai bia tấn công Thủy. Khi nghe Huyền gọi bạn đến "giết” mình, Thủy chạy về nhà lấy dao và cây sắt bỏ vào túi đựng vợt tennis rồi quay lại quán ốc.

Lúc này, Huyền tiếp tục lấy vỏ chai bia và chìa khóa đâm vào người Thủy, Thủy nổi giận rút dao đâm và chém nhiều nhát vào người Huyền, khiến nạn nhân tử vong. 

Nhận định bị cáo ăn năn hối hận, đã khắc phục một phần hậu quả, bị hại cũng có một phần lỗi, tòa tuyên mức án như trên.

Hương Giang

>> Vợ bị đánh, chồng dùng búa đập chết đối phương
>> Đòi lấy vợ bị đánh chết
>> Kẻ giết người đêm 30 tết lãnh án
>> Thảm án giết người thân 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.