Bảo vệ rừng xẻ gỗ rừng di tích lịch sử

04/08/2014 02:15 GMT+7

Ngày 3.8, ông Huỳnh Văn Út, Phó chủ tịch UBND xã Trường Đông, H.Hòa Thành (Tây Ninh) cho biết đã chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan đến vụ xâm hại rừng di tích lịch sử - văn hóa căn cứ Hòa Thành cho UBND H.Hòa Thành chỉ đạo xử lý.

 
Một cây rừng tại khu rừng di tích lịch sử bị bảo vệ rừng đốn hạ

Thông tin ban đầu, khoảng đầu tháng 8.2014, UBND xã Trường Đông phát hiện Nguyễn Thanh Tùng (45 tuổi, ngụ xã Trường Đông) đốn hạ 4 cây rừng gồm các loại bời lời, tràm... đường kính khoảng 70 cm tại khu rừng trên nên tiến hành lập biên bản vụ việc.

Theo ông Út, Tùng được UBND H.Hòa Thành giao nhiệm vụ quản lý khu rừng trên hơn 10 năm nay và được UBND xã trả lương hằng tháng.

Tin, ảnh: Giang Phương

>> Trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng thuê người phá rừng
>> Bắt giam nguyên Trạm trưởng bảo vệ rừng
>> Bắt giam Trạm trưởng bảo vệ rừng La Ngâu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.