Trưng bày châu bản triều Nguyễn liên quan đến biển đảo ở Quảng Nam

03/08/2014 02:00 GMT+7

Ông Nguyễn Chín, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết châu bản triều Nguyễn cùng với các tư liệu liên quan đến chủ quyền của VN đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa được Bộ Thông tin - Truyền thông, Bộ Ngoại giao tổ chức trưng bày tại Quảng Nam từ ngày 22 - 28.8, sau đó tặng lại cho Bảo tàng Quảng Nam.

Cụ thể, triển lãm Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý trưng bày bộ châu bản triều Nguyễn và 5 bản đồ, 4 cuốn Atlas phản ánh quá trình xác lập, bảo vệ chủ quyền đối với Hoàng Sa, Trường Sa một cách liên tục. Ngoài ra, còn có 102 ấn phẩm xuất bản tại các nước phương Tây (thế kỷ 18 - 19), tư liệu thời Pháp thuộc và thời VN cộng hòa... liên quan đến Hoàng Sa, Trường Sa; hình ảnh các di tích về hùng binh Hoàng Sa, lễ Khao lề thế lính ở Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Đặc biệt, cuộc triển làm lần này còn giới thiệu bộ sưu tập vỏ ốc biển và cát từ vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa do ngư dân VN từ các ngư trường mang về trong quá trình đánh bắt hải sản.

H.X.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.