Hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp

02/08/2014 08:30 GMT+7

Ngày 1.8, UBND TP.Đà Nẵng tổ chức sơ kết 6 tháng triển khai chương trình hành động “Năm doanh nghiệp Đà Nẵng 2014”.

Theo UBND TP, đến nay, Quỹ Bảo lãnh tín dụng DN nhỏ và vừa đã có tổng vốn điều lệ lên 51,3 tỉ đồng. Qua 5 tháng hoạt động, Quỹ đã ký Hợp đồng bảo lãnh và phát hành chứng thư bảo lãnh tín dụng cho 3 công ty với mức bảo lãnh 3,55 tỉ đồng; hướng dẫn cho 6 DN hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị bảo lãnh tín dụng với tổng vốn đề nghị 11,2 tỉ đồng... Ngoài ra, UBND TP đã bố trí 1,038 tỉ đồng từ ngân sách TP hỗ trợ 201 triệu đồng cho 6 DN từ Chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất các sản phẩm lưu niệm du lịch. UBND TP yêu cầu các sở, ngành, địa phương quan tâm, hỗ trợ tối đa cho các hoạt động của DN.

Hữu Trà

586 cơ sở vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm

Ngày 31.7, Ban chỉ đạo liên ngành về Vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) TP.Đà Nẵng đã sơ kết công tác quản lý về VSATTP 6 tháng đầu năm 2014. Theo đó, hơn 100 đoàn thanh kiểm tra, tổ chức kiểm tra hơn 3.900 cơ sở có liên quan đến thực phẩm (trong số hơn 6.400 cơ sở trên địa bàn), đã phát hiện 586 cơ sở còn vi phạm về những quy định về VSATTP, đã cảnh xáo 493 cơ sở, phạt tiền 93 cơ sở với số tiền phạt lên đến 174 triệu đồng.

Diệu Hiền

Khởi động tháng bán hàng khuyến mãi

Ngày 1.8, Sở Công thương  tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức họp báo công bố chương trình tháng bán hàng khuyến mãi (TBHKM) lần thứ 8, năm 2014. Diễn ra từ ngày 1-31.8, chương trình TBHKM sẽ có Hội chợ khuyến mại Huế 2014 (ngày 1-7.8, tại công viên Thương bạc Huế) với hơn 200 gian hàng. Ngoài ra, chương trình còn tổ chức 6 phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn tại các huyện: Phong Điền, Quảng Điền, Phú Lộc, Nam Đông và A Lưới. Chương trình TBHKM thu hút sự tham gia của 170 DN, cơ sở trong và ngoài tỉnh với trên 700 chương trình khuyến mại, với tổng giá trị hàng hóa ước đạt 43 tỉ đồng.

Bùi Ngọc Long

Mê bài bạc, lĩnh án tù

TAND tỉnh Quảng Trị vừa mở phiên tòa xét sơ thẩm vụ án đánh bạc với sự tham gia của 22 bị cáo, trong đó có cả cụ già U80. Theo cáo trạng, Dương Thế Nam (45 tuổi, trú H.Gio Linh, một con bạc với 4 tiền án tội danh “đánh bạc”), mang 70 triệu đồng cùng nhiều người đến nhà ông Hoàng Văn Nghị (76 tuổi, trú H.Gio Linh) đánh xóc đĩa. Lúc đầu chỉ thu tiền xâu, sau, ông Nghị đánh 2 ván. Công an Quảng Trị phát hiện và bắt 21 con bạc và 1 người canh gác, thu giữ trên chiếu bạc hơn 93 triệu đồng, cùng 40 triệu đồng xung quanh. HĐXX đã tuyên phạt Nam 3 năm tù, chấp hành thêm bản án trước tổng cộng 7 năm tù. Ông Nghị lãnh 2 năm tù treo về tội đánh bạc, phạt 10 triệu đồng. Còn lại bị tuyên từ 12 tháng tù treo đến 24 tháng tù giam.

Nguyễn Phúc

Hơn 30 căn nhà sập, tốc mái vì lốc xoáy

Rạng sáng 31.7, một cơn lốc xoáy mạnh quét qua P.3 và P.5 (TP.Vị Thanh, Hậu Giang) làm sập, tốc mái hư hỏng 34 căn nhà, ước tổng thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, lốc xoáy còn làm gãy, đổ nhiều cột điện, vườn cây ăn trái, hoa màu, rất may không thiệt hại về người.

Sau khi sự cố xảy ra, TP.Vị Thanh huy động hơn 100 chiến sĩ công an, bộ đội, dân quân tự vệ, cùng các đoàn thể, chính quyền địa phương đến giúp dân sửa chữa lại nhà. Ông Cao Văn Thum, Bí thư Thành ủy Vị Thanh, cho biết bước đầu thành phố hỗ trợ mỗi hộ bị sập nhà 6 triệu đồng, hộ bị tốc mái 3 triệu đồng.

Kim Anh

Bình Dương: Công bố sách lịch sử chiến tranh nhân dân

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương vừa tổ chức họp báo công bố sách lịch sử chiến tranh nhân dân tỉnh Bình Dương giai đoạn 1945-1975. Cuốn sách là một trong ba công trình lịch sử lớn của tỉnh Bình Dương gồm lịch sử lực lượng vũ trang và lịch sử Đảng bộ tỉnh. Sách dày hơn 700 trang, nội dung phản ánh những hoạt động của quân dân Bình Dương trong việc phát huy lợi thế địa phương, tạo ra nhiều cách đánh địch, nghệ thuật chiến tranh du kích, xây dựng căn cứ kháng chiến, xây dựng hệ thống địa đạo, giao thông liên xã… góp phần chung với cả nước làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến.

Đỗ Trường

Tăng cường ứng phó lụt bão do xả lũ hồ Dầu Tiếng

Ngày 1.8, ông Vương Quốc Thới, Phó trưởng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (gọi tắt là BCH PCLB) tỉnh Tây Ninh đã ra thông báo tăng cường biện pháp PCLB tại công trình thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa.

Ông Bùi Xuân Đại, Phó giám đốc Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa (thuộc Bộ NN-PTNN) đã ra thông báo kể từ ngày 29.7, mọi hoạt động trong hệ thống công trình thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa được duy trì thực hiện nghiêm theo quy chế PCLB ở mức báo động I (mực nước hồ đang ở cao trình 22,02 m), nhất là khu vực tràn xả lũ đập phụ, đập chính, đập phụ Suối Đá, Bầu Vuông. Đến 7 giờ sáng 31.7, mực nước ở hồ 22.13 m.

Theo ông Đại, để chủ động phòng chống lũ cho công trình và hạ du, Công ty đang tiến hành xả lũ, cụ thể đến ngày 2.8 sẽ tiếp tục nâng lưu lượng xả lên 200m3/s. Ngoài ra, Công ty cũng đề nghị BCH PCLB các địa phương: Tây Ninh, Bình Dương, Long An, TP.HCM cần chủ động đề phòng và ứng cứu trong mọi tình huống nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Giang Phương

145 liệt sĩ chưa được cấp bằng Tổ quốc ghi công

UBND tỉnh Hậu Giang vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc cấp bằng Tổ quốc ghi công. Tờ trình cho biết qua đối chiếu, kiểm tra, rà soát hồ sơ liệt sĩ trên địa bàn, tỉnh Hậu Giang hiện còn 145 trường hợp đã và đang hưởng chế độ trợ cấp liệt sĩ nhưng chưa được Chính phủ cấp bằng Tổ quốc ghi công. Vì vậy, UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với 145 trường hợp nêu trên để tỉnh hoàn tất các hồ sơ phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ VN anh hùng theo quy định.

Quang Minh Nhật

Sở TT-TT tỉnh Cà Mau: Kỷ niệm 10 năm thành lập

Chiều 1.8, Sở TT-TT tỉnh Cà Mau long trọng tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập. Qua 10 năm xây dựng, phát triển, ngành thông tin và truyền thông Cà Mau không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng; đã khẳng định được vai trò, vị thế của ngành trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng trên địa bàn. Với những thành tích đã đạt được, ngành thông tin và truyền thông tỉnh Cà Mau đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng ba; Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba; nhiều cờ thi đua, bằng khen của Chính phủ, Bộ TT-TT và UBND tỉnh Cà Mau.

Gia Bách

Bị bắt quả tang khi đang sang chiết gas trái phép

Công an H.Bến Lức (Long An) vừa bắt quả tang ông Trần Công Hạnh (47 tuổi, ngụ ấp 4, xã Lương Bình, H.Bến Lức) đang thực hiện hành vi sang chiết, nạp gas trái phép từ bình gas 12 kg sang chai gas mini 300 gr. Tang vật tạm giữ gồm 20 bình gas loại 12 kg, 83 chai gas mini 300 gr, 1 khay sang chiết gas, 1 cân, 1 mô tô không biển kiểm soát.

Lê Văn

Cà Mau: Thanh tra về quản lý đầu tư

Thanh tra tỉnh Cà Mau cho biết vừa lập đoàn thanh tra về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng từ vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ trên địa bàn. Đoàn sẽ làm việc với các cơ quan liên quan như Sở KH-ĐT, Sở Tài chính, Ban quản lý công trình NN-PTNT và UBND H.Cái Nước. Ngoài ra, Thanh tra tỉnh còn yêu cầu Giám đốc Sở GTVT, Xây dựng, GD-ĐT, Tư pháp, Trưởng ban Quản lý khu kinh tế và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố lập đoàn thanh tra các vấn đề như trên theo thẩm quyền và báo cáo kết quả cho Thanh tra tỉnh.

Gia Bách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.