Quảng Ngãi cần phát triển mạnh kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo

01/08/2014 09:23 GMT+7

Ngày 30.7, đoàn công tác của T.Ư do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh dẫn đầu đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp trong tỉnh.

Ông Lê Hồng Anh phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi - Ảnh: Hiển Cừ 

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Hồng Anh đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, quân và dân Quảng Ngãi đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra những hạn chế, yếu kém cần phải khắc phục trong thời gian tới.

Theo ông Lê Hồng Anh, Quảng Ngãi là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, là một trong những cửa ngõ ra biển, do vậy cần phải phát triển mạnh kinh tế biển gắn với việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, thực hiện tốt chủ trương thí điểm đóng tàu vỏ thép và chính sách hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản xa bờ.

Trong việc phát triển kinh tế, xã hội, ông Lê Hồng Anh cho rằng tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, huy động mọi nguồn lực để đến năm 2020 cơ bản trở thành một tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, chú trọng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và có giải pháp xóa đói giảm nghèo nhanh, bền vững ở các huyện miền núi, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tập trung giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc phức tạp kéo dài, không để phát sinh điểm nóng…

Đối với công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, ông Lê Hồng Anh đề nghị Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, các thành viên trong hệ thống chính trị và cán bộ, đảng viên, nhân dân để tập trung xây dựng văn kiện đại hội cũng như chuẩn bị tốt nhân sự.

Cũng tại buổi làm việc, ông Lê Hồng Anh nhất trí chủ trương cho tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Ban Kinh tế T.Ư tổ chức hội thảo cấp quốc gia về “Phát triển kinh tế, xã hội huyện đảo Lý Sơn trở thành khu kinh tế biển đặc thù”, nhằm khai thác mọi nguồn lực phát triển huyện đảo Lý Sơn mạnh về kinh tế, xã hội, vững về chắc quốc phòng, an ninh.

Hiển Cừ 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.