Philippines đề xuất ngưng leo thang căng thẳng

31/07/2014 03:00 GMT+7

Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario vừa cho biết nước này sẽ đề xuất ngưng mọi hành động đơn phương làm gia tăng căng thẳng ở biển Đông tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN vào tuần tới tại Myanmar, theo Kyodo News. “Đó sẽ là cách tiếp cận trước mắt đối với các vấn đề ngày càng trở nên trầm trọng ở biển Đông”, ông del Rosario phát biểu sau cuộc gặp với Cao ủy Chính sách đối ngoại và an ninh của EU Catherine Ashton ngày 29.7.

Theo ông del Rosario, đây sẽ là một phần trong kế hoạch gồm ba bước của Philippines nhằm tháo gỡ căng thẳng. Hai bước còn lại là nhanh chóng hoàn tất Bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC) và nhờ trọng tài phân xử tranh chấp. Ông del Rosario cho biết ông sẽ trình bày sáng kiến của Philippines tại mọi diễn đàn vì nó “mang tính xây dựng, tích cực và toàn diện”. Theo Reuters, những tranh chấp leo thang ở biển Đông nhiều khả năng sẽ là chủ đề chính tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN vào tuần tới.

Vinh Sơn

>> Philippines bác bỏ nguy cơ quân đội đảo chính
>> Philippines vung tiền sắm vũ khí mới
>> Philippines: Bão lại quét qua vùng vừa hứng bão Rammasun
>> 77 nngười chết do bão Rammasun ở Philippines

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.