Phát hiện di tích khảo cổ thời đồ đá cũ

31/07/2014 03:00 GMT+7

Ngày 30.7, PGS-TS Nguyễn Khắc Sử, Viện Khảo cổ học (Viện Hàn lâm khoa học xã hội VN) cho biết, sau 2 tháng khảo sát tại 4 huyện, thị của tỉnh Gia Lai là: Kon Chro, An Khê, K’Bang và Đăk Pơ, đoàn khảo cổ của Viện Khảo cổ học đã phát hiện 24 di tích khảo cổ học quý, cổ hơn nhiều so với thời kỳ đại đồ đá cũ đã biết trước đây ở trong nước.

Theo đó, đoàn đã thu được các công cụ bằng đá hình rìu tay, các mũi nhọn, dao cắt... và nhận định có thể công cụ này có từ thời trung hoặc sơ kỳ thời đại đồ đá cũ, cách đây chục vạn năm. Bên cạnh đó, đoàn còn phát hiện các công cụ rìu lưỡi dọc, rìu lưỡi ngang, dao cắt... được đẽo thô sơ từ đá quartz, granit được cho là có cách đây từ 1 - 3 vạn năm. Ngoài ra, tại các di tích khảo cổ ở tỉnh Gia Lai, đoàn khảo cổ còn phát hiện nhiều di tích, công cụ có từ thời đồ đá mới, sơ kỳ kim khí, thời kỳ kim khí như: lưỡi cuốc đá, rìu đồng, khuôn đúc rìu đồng cùng nhiều xưởng chế tác công cụ khác.

Phạm Anh

>> Di tích khảo cổ cấp quốc gia bị xâm hại
>> Di tích khảo cổ quốc gia thành bãi rác
>> Di tích khảo cổ Đồi Giàm có nguy cơ bị xâm hại
>> Khai quật di tích khảo cổ Làng Cả

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.