Kéo cáp ngầm vượt biển cấp điện cho Cù Lao Chàm

30/07/2014 03:10 GMT+7

Ngày 29.7, UBND tỉnh Quảng Nam thông báo đã lựa chọn phương án kéo tuyến cáp ngầm vượt biển để thực hiện dự án cấp điện lưới quốc gia cho đảo Cù Lao Chàm (TP.Hội An).

Ngày 29.7, UBND tỉnh Quảng Nam thông báo đã lựa chọn phương án kéo tuyến cáp ngầm vượt biển để thực hiện dự án cấp điện lưới quốc gia cho đảo Cù Lao Chàm (TP.Hội An).

Trong đó, điểm tiếp bờ trên đất liền Đ1 (đối diện khu dân cư Phước Trạch, Phước Hải giai đoạn 1), điểm tiếp bờ trên đảo C1 (bãi Chồng). Theo Công ty CP tư vấn xây dựng Điện 4 (đơn vị tư vấn), ở phía đất liền sẽ xây dựng đoạn đường dây trên không dài khoảng 8,5 km kéo từ trạm 110 MVA Hội An đến cột đấu nối với cáp biển, xây dựng mới khoảng 10 km đường dây trên không 22 kV trên đảo Cù Lao Chàm, riêng tuyến cáp ngầm 22 kV dưới biển dài khoảng 15,5 km; tổng mức đầu tư khoảng 426 tỉ đồng. Tỉnh Quảng Nam yêu cầu đẩy nhanh tiến độ để dự án hoàn thành chậm nhất vào tháng 9.2015.

H.X.H

>> Đề xuất kéo điện ra đảo Cù Lao Chàm bằng cáp ngầm
>> Kéo cáp ngầm mang điện đến Lý Sơn
>> Kéo cáp ngầm cấp điện cho Cù Lao Chàm
>> Cáp ngầm xuyên biển Hà Tiên - Phú Quốc trễ 1 năm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.