Mỹ, Singapore tập trận chung ở biển Đông

29/07/2014 16:35 GMT+7

(TNO) Các lực lượng hải quân của Mỹ và Singapore sắp tiến hành diễn tập chung ở vùng biển quốc tế thuộc biển Đông.

Đó là một phần của cuộc tập trận mang tên Hợp tác sẵn sàng và huấn luyện trên biển (CARAT) năm 2014 giữa Mỹ với Singapore, bắt đầu từ ngày 29.7 và kéo dài đến ngày 8.8, theo kênh CNA.

Phần trọng tâm của đợt tập trận trên biển sẽ là diễn tập chống tàu ngầm, với sự tham gia của nhiều tàu chiến cùng trực thăng thuộc hải quân hai nước. Những tàu chiến này sẽ thả ngư lôi chống mục tiêu giả định dưới nước, CNA dẫn thông cáo của hải quân Mỹ cho hay.

Phó đô đốc Robert Thomas thuộc Hạm đội 7 của Mỹ khẳng định cuộc tập trận chung lần này phù hợp với chiến lược tái cân bằng châu Á và cam kết của nước này trong việc duy trì tự do đi lại ở các vùng biển trong khu vực.

Bình luận về tình hình biển Đông, ông Thomas dự đoán hải quân Trung Quốc sẽ đẩy mạnh hoạt động quân sự tại vùng biển này.

Hiện nay, hải quân Trung Quốc đang tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật ở vịnh Bắc Bộ, gần với Việt Nam. Cuộc tập trận này kéo dài 7 ngày, kết thúc vào ngày 1.8, theo thông báo của Cục Hải sự Trung Quốc.

Văn Khoa

>> Lãnh đạo Mỹ, Singapore bàn về ‘hành vi gây bất ổn’ của Trung Quốc trên biển Đông
>> Cảnh báo từ ngành giải phẫu thẩm mỹ Singapore
>> Mỹ: Căng thẳng ở biển Đông có phần hạ nhiệt   

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.