Bắt kẻ cướp tài sản, chém người trốn lệnh truy nã

29/07/2014 16:40 GMT+7

(TNO) Ngày 29.7, sau khi bắt được Phan Thanh Tú (18 tuổi), trú phường Duy Tân, TP.Kon Tum (tỉnh Kon Tum), nghi can trốn lệnh truy nã về hành vi cướp tài sản và chém người gây thương tích, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Kon Tum đã bàn giao Tú cho Công an TP.Kon Tum tiếp tục điều tra, xử lý.

(TNO) Ngày 29.7, sau khi bắt được Phan Thanh Tú (18 tuổi), trú phường Duy Tân, TP.Kon Tum (tỉnh Kon Tum), nghi can trốn lệnh truy nã về hành vi cướp tài sản và chém người gây thương tích, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Kon Tum đã bàn giao Tú cho Công an TP.Kon Tum tiếp tục điều tra, xử lý.

Công an TP.Kon Tum cho biết, dù mới 18 tuổi nhưng Tú đã có không ít tiền sự khi từng va chạm với nhiều kẻ "máu mặt” trên địa bàn.

Đặc biệt, cuối năm 2013, do mâu thuẫn với một dân chơi, tên thường gọi là Bi "bò", trên đường Ngô Quyền, nhóm 7 người của Tú đã dùng hung khí truy sát Bi "bò".

Khi biết Bi "bò "đang ở nhà Ba "chợt" (vây cánh của Bi "bò") trên đường Trần Nhân Tông, TP.Kon Tum, Tú đưa nhóm của mình đến tấn công. Bi "bò" bí thế bỏ chạy, còn Ba "chợt" chậm chân bị Tú chém một nhát vào lưng với tỷ lệ thương tật 29%.

Tú cùng “chiến hữu” tiếp tục truy tìm người tên Vũ, sau đó xông vào nhà người này ở đường Trần Phú rồi cướp xe Exiter để cấn nợ cho Việt "mập" (cùng băng với Tú).

Gây án xong, Tú trốn khỏi địa phương sang Campuchia lánh mặt. Công an TP.Kon Tum đã phát 2 lệnh truy nã Tú về hành vi cố ý gây thương tích và cướp tài sản. Khi Tú quay về thăm nhà thì bị bắt.

Phạm Anh

>> Bắt 4 tên cướp tài sản người nước ngoài
>> 4 học sinh tham gia nhiều vụ cướp tài sản
>> Bắt băng chuyên cướp tài sản của các cặp tình nhân
>> Bắt nghi can thực hiện hàng loạt vụ ép xe máy cướp tài sản
>> Ngăn chặn kịp thời một vụ hỗn chiến bằng hung khí tự chế
>> Bắt nghi can dùng hung khí đâm 1 người chết, 3 người bị thương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.