Không được hát karaoke, khách đốt quán

28/07/2014 14:40 GMT+7

(TNO) Sáng 28.7, TAND tỉnh Khánh Hòa đã bác kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phạm Đình Nghĩa (29 tuổi, trú Hội Phú Nam 1, Ninh Phú, Ninh Hòa) 12 tháng tù về tội 'hủy hoại tài sản'.

(TNO) Sáng 28.7, TAND tỉnh Khánh Hòa đã bác kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phạm Đình Nghĩa (29 tuổi, trú Hội Phú Nam 1, Ninh Phú, Ninh Hòa) 12 tháng tù về tội "Hủy hoại tài sản".

 
Bị cáo Phạm Đình Nghĩa trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng sơ thẩm, khoảng 21 giờ ngày 17.9.2013, sau khi nhậu xong, Nghĩa rủ Huỳnh Văn Vinh, Nguyễn Ngọc Anh, Đặng Quang Tới và một số người khác đến nhà ông Võ Minh Nhật ở Tiên Du 1, Ninh Phú, thị xã Ninh Hòa hát karaoke.

Khi đến nơi thì nhà ông Nhật đã đóng cửa, Nghĩa gọi cửa để vào hát, nhưng ông Nhật không đồng ý. Thấy vậy nhóm bạn của Nghĩa đi về trước, còn Nghĩa đi sau đã dùng bật lửa đốt quán cà phê của vợ chồng ông Nhật, rồi bỏ đi. Tổng thiệt hại trên 6 triệu đồng.

Tin, ảnh: Liên Phúc

>> Đốt nhà người yêu vì bị phụ tình
>> Nghi vấn một vụ đốt nhà
>> Đốt nhà vợ cũ
>> Nhậu say nổi lửa đốt nhà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.