Vụ rơi máy bay Algeria: Thủ lĩnh Hezbollah và nhiều quân nhân Pháp có mặt trên máy bay?

27/07/2014 10:50 GMT+7

(TNO) Ít nhất 33 quân nhân Pháp, gồm 3 quan chức tình báo cấp cao, và một thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hezbollah nằm trong số 116 người có mặt trên chuyến bay AH5017 của hãng hàng không Air Algerie bị rơi ở Mali.

(TNO) Ít nhất 33 quân nhân Pháp, gồm 3 quan chức tình báo cấp cao, và một thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hezbollah nằm trong số 116 người có mặt trên chuyến bay AH5017 của hãng hàng không Air Algerie bị rơi ở Mali.


Mảnh vỡ máy bay AH5017 của Air Algerie tại hiện trường vụ rơi ở Mali - Ảnh: Reuters

Có ít nhất 19 hành khách người Li Băng và một vài người trong số này là công dân 2 quốc tịch, bao gồm một thủ lĩnh cấp cao của Hezbollah, người được cho là đã cải trang thành một thương nhân, nhật báo Echorouk (Algeria) đưa tin hôm 26.7.

Một nhóm chuyên gia Li Băng hiện trên đường đến hiện trường máy bay rơi ở Mali để hỗ trợ công tác điều tra, Echorouk cho biết.

Trong khi đó, các tay súng thuộc Phong trào Nhất thể và Thánh chiến ở Tây Phi (MOJWA) được cho là đã đứng án ngữ gần hiện trường vụ rơi máy bay, vốn nằm gần cứ địa của phòng trào Hồi giáo cực đoan này ở Mali, nhật báo Algeria khẳng định.

Echorouk còn nói thêm có thông tin cho rằng tổ chức thân Al-Qaeda này sở hữu một kho tên lửa nhập lậu từ Libya.

Tuy nhiên, trước đó các chuyên gia đã loại trừ khả năng máy bay bị tên lửa bắn rơi.

Hiện các nhà điều tra vẫn đi theo hướng thời tiết xấu hoặc sự cố kỹ thuật là nguyên nhân dẫn đến thảm họa AH5017.

Trang tin IBT có trụ sở tại Anh dẫn lời Bộ trưởng Giao thông Algeria Amar Ghoul cho biết: “Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn. Nó cần có thời gian, nhưng chúng tôi sẽ không loại trừ bất kỳ khả năng nào cho đến khi cuộc điều tra kết thúc”.

Ông này còn cho biết thêm rằng “không thể bàn về nguyên nhân thật sự của vụ rơi máy bay trước khi cuộc điều tra kết thúc”.

“Các thông số kỹ thuật cho thấy thời tiết xấu. Mali được ưu tiên điều tra vì vụ việc xảy ra tại nước này. Algeria, Pháp hoặc bất kỳ quốc gia nào khác sẽ trợ giúp theo đúng luật pháp quốc tế”, theo bộ trưởng giao thông Algeria.

Máy bay MD-83 (chuyến bay AH5017) của hãng Swiftair do Air Algerie thuê và vận hành đã mất tích khoảng 50 phút sau khi cất cánh từ thủ đô Ouagadougou của Burkina Faso vào ngày 24.7 để đến thủ đô Algiers của Algeira.

Bộ Vận tải Burkina Faso vừa công bố danh sách quốc tịch của 110 hành khách có mặt trên chuyến bay AH5017, trong đó bao gồm Pháp (51), Burkina Faso (27), Li Băng (8), Algeria (6), Canada (5), Đức (4), Luxemburg (2), Thụy Sĩ (1), Bỉ (1), Ai Cập (1), Ukraine (1), Nigeria (1), Cameron (1) và Mali (1). Phi hành đoàn gồm 6 thành viên quốc tịch Tây Ban Nha.

Reuters dẫn thông cáo của Văn phòng Tổng thống Pháp ngày 24.7 cũng xác nhận thông tin tìm thấy xác máy bay ở vùng Gossi của Mali.

Phát biểu trên truyền hình ngày 24.7, Tổng thống Pháp Francois Hollande cho rằng phi hành đoàn đã chuyển hướng máy bay rồi mất tích khỏi màn hình radar “có thể do điều kiện thời tiết xấu”.


Ảnh minh họa hướng bay của chuyến bay AH5017 từ Burkina Faso để đến thủ đô Algiers của Algeria - Ảnh: Google Maps

Air Algerie là hãng hàng không quốc gia của Algeria được thành lập vào năm 1947, với đội bay tổng cộng 43 chiếc máy bay các loại.

Hãng hàng không này khai thác các chuyến bay theo lịch trình tới 69 điểm đến tại 28 quốc gia ở châu u, Bắc Mỹ, châu Phi và châu Á.

Theo AFP, một trong những tai nạn hàng không tồi tệ nhất của Algeria đã xảy ra vào tháng 2.2014, khi đó máy bay quân sự C-130 chở 78 người rơi do thời tiết xấu ở vùng đồi núi phía đông bắc nước này, khiến trên 70 người chết.

Máy bay C-130 cất cánh từ một đơn vị quân sự ở thị trấn Tamanrasset phía nam Algeria, cách thủ đô Algiers 320 km về phía đông.

Tamanrasset cũng là khu vực chứng kiến một trong những thảm họa hàng không tồi tệ nhất Nigeria vào tháng 3.2003, khiến 102 người trên một máy bay của hãng Air Algerie thiệt mạng và nạn nhân duy nhất sống sót là người lính trẻ Algeria bị thương nặng.

Hồi tháng 12.2012, hai máy bay quân sự Algeria đang tham gia một cuộc huấn luyện đã đâm vào nhau ngay trên không tại địa điểm gần thành phố Tlemcen, tây bắc Algeria, khiến 2 phi công thiệt mạng.

Trước đó 1 tháng, một chiếc máy bay vận tải quân sự hai cánh quạt CASA C-295 chở theo một kiện hàng giấy dùng để in tiền ở Algeria đã bị rơi ở miền nam nước Pháp.

Năm binh sĩ và 1 đại diện ngân hàng trung ương Algeria tử vong trong vụ tai nạn nói trên.

Hoàng Uy

>> Vụ máy bay Algeria rơi: Có nhân chứng thấy máy bay bị sét đánh
>> Quan chức Algeria: Máy bay Air Algerie đã rơi
>> Pháp điều chiến đấu cơ lùng tìm máy bay Algeria
>> Vụ rơi máy bay quân sự ở Algeria: 77 người thiệt mạng
>> Máy bay rơi tại Algeria, hơn 100 người chết
>> Gia đình Gaddafi “đã rời Algeria”  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.