Phát hiện xác chết nam bị trói chân trôi vào xưởng đóng tàu

27/07/2014 21:50 GMT+7

(TNO) Khoảng 14 giờ 15 phút ngày 27.7, trong lúc làm việc ở mé sông, công nhân xưởng đóng tàu Thanh Hiểu (xã Bình Đức, huyện Châu Thành, Tiền Giang) phát hiện một xác chết nam nằm sấp dưới nước trôi dạt vào bờ nên vội hô hoán và báo cơ quan chức năng.

(TNO) Khoảng 14 giờ 15 phút ngày 27.7, trong lúc làm việc ở mé sông, công nhân xưởng đóng tàu Thanh Hiểu (xã Bình Đức, huyện Châu Thành, Tiền Giang) phát hiện một xác chết nam nằm sấp dưới nước trôi dạt vào bờ nên vội hô hoán và báo cơ quan chức năng.

Tiền Giang: Phát hiện xác chết nam bị trói chân trôi vào xưởng đóng tàu
Hiện trường nơi phát hiện xác chết nam bị trói chân

Nhận được tin báo, Công an xã Bình Đức và Công an huyện Châu Thành có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Phòng Kỹ thuật hình sự (PC54) khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc.

Bước đầu nạn nhân được xác định là nam giới khoảng 25 tuổi, ngón áp út của bàn tay trái bị mất hai đốt, mặc áo sơ mi màu trắng, quần jean màu xanh, hai chân bị trói bằng dây dù buộc vào một bao mốp xốp nổi trên mặt nước, trong túi quần có 100.000 đồng, không có giấy tờ tùy thân.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác.

Hiện vụ việc đang được PC45 tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: Thanh Nga

>> Phát hiện xác chết nam trên kênh Nhiêu Lộc
>> Xác chết treo trên cây mắm ven quốc lộ
>> Xác chết trong rừng bạch đàn
>> Xác chết trên đồi keo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.