Nhiều trường dự kiến điểm chuẩn

26/07/2014 02:10 GMT+7

Trường ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM công bố điểm thi. Năm nay trường có trên 1.500 thí sinh đạt từ 27,5 điểm trở lên (điểm đã nhân hệ số 2 môn toán và đã gồm điểm ưu tiên), trong khi chỉ tiêu cần tuyển là 1.300.

Năm 2013, điểm chuẩn ngành thấp nhất sau khi nhân hệ số 2 môn toán là 24 điểm. So với năm ngoái dự kiến điểm chuẩn các ngành ở mức thấp sẽ tăng lên và các ngành điểm cao sẽ giảm xuống.

Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM đạt từ 17 điểm trở lên (chưa gồm điểm ưu tiên). Dự kiến điểm chuẩn nhiều ngành giảm từ 0,5 - 1 điểm. Tuy nhiên mức điểm chuẩn ngành thấp nhất sẽ tăng từ 0,5 - 1 điểm so với năm ngoái (2013 ngành thấp nhất là 13 điểm).

Trường ĐH Lạc Hồng (Đồng Nai) điểm nguyện vọng 1 sẽ bằng với điểm đầu vào của Bộ GD-ĐT (trừ ngành dược học sẽ cao hơn 1 đến 2 điểm). Trường dành 30% chỉ tiêu còn lại để xét tuyển.

Cùng ngày, các trường ĐH: Phạm Văn Đồng (Quảng Ngãi), Học viện Hàng không VN... công bố điểm thi.

Hà Ánh - Đăng Nguyên - Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.