Thủ tướng Úc: Có khả năng còn nhiều thi thể nạn nhân ở hiện trường vụ MH17

23/07/2014 15:40 GMT+7

(TNO) Thủ tướng Úc Tony Abbott ngày 23.7 cho biết có khả năng còn nhiều thi thể vẫn còn nằm tại hiện trường vụ rơi máy bay MH17 của hãng Malaysia Airlines ở miền đông Ukraine.

 
Hiện trường vụ rơi máy bay MH17 - Ảnh: AFP

Tất cả 298 người trên máy bay MH17, bao gồm 28 công dân Úc, đã thiệt mạng sau khi nó rơi ở miền đông Ukraine vào ngày 17.7 MH17 được Mỹ và Ukraine cho là bị phe ly khi bắn hạ bằng tên lửa đất đối không, theo AFP.

Phát biểu trong buổi họp báo tại thủ đô Canberra (Úc), Thủ tướng Abbott cho biết có khả năng nhiều thi thể nạn nhân vẫn còn ở đó, nằm ngoài trời giữa mùa hè nóng bức tại châu u và trong bối cảnh có nhiều loài động vật xung quanh.

Ông Abbott lên tiếng kêu gọi tiến hành tìm kiếm toàn diện hiện trường, nơi do phe ly khai được cho là thân Nga kiểm soát ở miền đông Ukraine.

Ông Abbott cho rằng cuộc tìm kiếm này là cần thiết để thu gom hết tất cả thi thể nạn nhân.

“Còn bất kỳ thi thể nào của công dân Úc ở đó, chúng tôi còn mắc nợ gia đình các nạn nhân và sẽ làm hết sức mình để thu gom thi thể”, ông Abbott tuyên bố.

Các chuyên gia Hà Lan cho biết họ chỉ có thể đảm bảo đến thời điểm này thu gom được 200 thi thể nạn nhân, ít hơn những gì mà phe ly khai đã hứa hẹn.

Các quan sát viên quốc tế cho biết một số thi thể nạn nhân đã bị phân hủy dưới nắng nóng mùa hè tại hiện trường.

Phúc Duy

>> Báo Ý: Một tay súng phe ly khai thừa nhận bắn hạ MH17
>> Hộp đen máy bay MH17 được giao cho các điều tra viên Anh
>> Tình báo Mỹ: MH17 bị bắn nhầm, không có chứng cứ Nga liên quan
>> Nga cam kết hỗ trợ điều tra vụ MH17
>> Hội đồng Bảo an LHQ ra nghị quyết lên án vụ MH17
>> Nga: Chiến đấu cơ Ukraine đã bay sát máy bay MH17
>> Vụ MH17: Phe ly khai Ukraine trao trả hộp đen, thi thể nạn nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.