Hơn 20 người chết, mất tích và bị thương do bão số 2

21/07/2014 20:25 GMT+7

(TNO) Chiều nay 21.7, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã công bố tổng số người chết, mất tích và bị thương do bão số 2 lên tới 21 người.

(TNO) Chiều nay 21.7, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã công bố tổng số người chết, mất tích và bị thương do bão số 2 lên tới 21 người.

>> Cận cảnh TP.Lạng Sơn ngập chìm trong nước lũ
>> Thành phố Lạng Sơn ngập chìm trong nước, 3 người bị cuốn trôi
>> Sự hung bạo của bão Thần Sấm qua lời kể người dân Philippines
>> Sạt lở đất ở Hà Giang, 6 người chết, 1 người mất tích
>> Lũ cuốn trôi cầu ở Điện Biên

 bão thần sấm
Bão số 2 gây thiệt hại nặng nề - Ảnh: Nguyễn Tuấn

Thống kê sơ bộ của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương cho thấy, có 8 người chết (Lạng Sơn có 5 người, Lai Châu 1 người, Cao Bằng 1 người, Bắc Cạn 1 người); 3 người chết do sét đánh tại Lào Cai; 2 người mất tích (Sơn La 1 người, Lai Châu 1 người); 1 người bị thương ở Bắc Kạn.

Đến 18 giờ chiều nay, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cũng đã đưa ra số thống kê về số người chết, mất tích và bị thương do bão số 2, cộng thêm 7 người chết, bị thương do sạt lở đất ở huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang.

Tổng cộng có 21 người chết, mất tích và bị thương do bão số 2 gây ra.

Do ảnh hưởng của mưa lũ trong cơn bão số 2, các tỉnh phía bắc có đến 5.521 hộ buộc phải di dời khẩn trương để bảo đảm an toàn. Trong đó, tại Lạng Sơn: 5.100 hộ; Sơn La: 26 hộ; Điện Biên: 2 hộ; Cao Bằng: 2 hộ; Lai Châu 23 hộ; Bắc Kạn: 75 hộ; Hòa Bình: 67 hộ; Lào Cai: 204 hộ, Phú Thọ: 22 hộ.

Mưa bão đã làm 164 căn nhà bị tốc mái, trong đó tại Cao Bằng: 37 nhà; Bắc Kạn 2 nhà, Lạng Sơn 11 nhà, Quảng Ninh 119 nhà, Bắc Giang 6 nhà.

Tổng cộng có 358 căn nhà bị sập, đổ, hư hại. Cụ thể, tại tỉnh Điện Biên có 44 nhà; Lạng Sơn 200 nhà; Tuyên Quang 13 nhà, Hà Giang 8 nhà, Cao Bằng 1 nhà, Bắc Kạn 47 nhà, Yên Bái 35 nhà, Sơn La 1 nhà, Quảng Ninh 9 nhà.

Nhiều nhất là số nhà bị ngập, lên tới 5.902 nhà. Trong đó, tỉnh Lạng Sơn nhiều nhất có 5.800 nhà, Điện Biên 18 nhà, Tuyên Quang 15 nhà, Yên Bái 1 nhà, Lai Châu 1 nhà, Hà Giang 51 nhà, Bắc Kạn 16 nhà.

Thiệt hại về nông nghiệp rất nặng nệ, trong đó, diện tích lúa bị ngập, đổ lên tới 3.282 ha (Điện Biên có 702 ha, Lạng Sơn có 2.000 ha, Tuyên Quang có 95 ha, Yên Bái có 1 ha, Sơn La có 156 ha, Cao Bằng có 45 ha, Hà Giang có 128, Bắc Kạn có 156 ha).

Diện tích hoa màu bị tàn phá lên tới 160 ha, tập trung tại các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Tuyên Quang, Hà Giang

Ngoài ra, mưa lũ cũng gây sạt lở, ách tắc nhiều tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ ở Lạng Sơn (1B, 4A, 4B, 279…); Lai Châu (Quốc lộ 279…); Bắc Kạn (Quốc lộ 3B…); Hà Giang (Quốc lộ 4C, 34, 279…); Sơn La (Quốc lộ 43, 6B, 279…). Ngành điện cũng phải tập trung khắc phục nhiều sự cố tại các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Kạn, Hà Giang, Điện Biên, Lạng Sơn…

Trong các ngày vừa qua, lượng mưa đo được tại các tỉnh phía bắc phổ biến ở mức dưới 150 mm, cá biệt tại nhiều khu vực của tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hà Giang có lượng mưa phổ biến từ 225 - 523 mm.

 bão thần sấm
Thành phố Lạng Sơn ngập trong nước lũ - Ảnh: Ngọc Thắng

Mưa lũ cũng làm mực nước tại các sông Đà, sông Lô, sông Thao, sông Kỳ Cùng, sông Thái Bình… dâng cao, đạt mức báo động 1 đến báo động 2. 

Tính đến sáng nay 21.7, các hồ chứa ở thủy điện Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang mực nước tràn về đã giảm hơn, các hồ chưa vẫn đảm bảo an toàn. Cụ thể, lúc 7 giờ sáng nay lưu lượng nước vào hồ thủy điện Sơn la là 10.971m3/giây, lượng xả ra là 3.193m3/giây; Hồ Hòa Bình nhận vào 4.950m3/giây, xả ra 1.000m3/giây…

Phan Hậu - Đan Hạ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.