Bà ngoại kế của Thủ tướng Malaysia thiệt mạng trong vụ MH17

19/07/2014 11:35 GMT+7

(TNO) Bà ngoại kế của Thủ tướng Malaysia Najib Razak là một trong số 298 hành khách xấu số trên máy bay máy bay Boeing 777-400 (số hiệu MH17) của hãng Malaysia Airlines rơi ở miền đông Ukraine ngày 17.7, Bộ trưởng Quốc phòng nước này vừa xác nhận thông tin.

 
Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia, ông Hishammuddin Hussein và Thủ tướng Malaysia Najib Razak - Ảnh: AFP

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein, anh em bà con với Thủ tướng Najib, cho biết bà Sri Siti Amirah năm nay 83 tuổi và có mặt trên chuyến bay MH17, theo AFP.

Bà Siti Amirah là bà ngoại kế của Thủ tướng Najib, ông Hishammuddin cho biết vào ngày 19.7.

“Xin cầu nguyện cho bà”, ông Hussein viết trên mạng xã hội Twitter kèm theo bức ảnh của bà Siti Amirah.

Trước đó, tờ The Star (Malaysia) đưa tin bà Siti Amirah đã một mình lên MH17 để đi từ thành phố Amsterdam (Hà Lan), quá cảnh ở Malaysia rồi sang Indonesia.

Bà Siti Amirah là vợ hai của ông Mohammad Noah Omar, ông ngoại của Thủ tướng Najib.

Ông Najib (60 tuổi) là con trai cựu Thủ tướng Malaysia Abdul Razak, còn bộ trưởng quốc phòng Hishammuddin là con trai cựu Thủ tướng Onn Hussein. Vợ 2 cựu thủ tướng này là chị em ruột của nhau.

Thủ tướng Najib ngày 18.7 tuyên bố nếu vụ rơi máy bay MH17 là vụ tấn công thì những kẻ thủ ác phải bị trừng phạt vì hành động vô nhân đạo này.

Phúc Duy

>> 3 người Hà Lan gốc Việt tử nạn trong thảm kịch MH17
>> Nhiều chứng cứ cho thấy phe ly khai bắn hạ MH17 bằng tên lửa BUK
>> Hé lộ hình ảnh hệ thống tên lửa bị nghi bắn hạ MH17
>> 3 người Việt thiệt mạng trong vụ rơi máy bay MH17
>> Interpol hỗ trợ nhận diện nạn nhân thảm kịch MH17
>> Thủ tướng Hà Lan quyết tìm công lý cho nạn nhân vụ MH17

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.