Điều tra vụ chém người dã man ở Hà Tĩnh

18/07/2014 19:46 GMT+7

(TNO) Chiều 18.7, ông Phan Xuân Công, Phó trưởng Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan CSĐT Công an huyện này vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Ngô Văn Hạt (52 tuổi, trú thôn Trung Hà, xã Phú Gia, huyện Hương Khê) và Ngô Đăng Tâm (con trai ông Hạt) về cùng hành vi “cố ý gây thương tích”.

Vụ chém người dã man ở Hà Tĩnh: Có dấu hiệu người cha nhận tội thay cho con
Anh Lê Khắc Bảo chỉ lên vết chém trên vùng ngực và đầu 

Theo hồ sơ vụ án từ Viện KSND huyện Hương Khê cung cấp, khoảng 6 giờ ngày 3.6, nghi ngờ có người xúc trộm đất nhà mình tại khu vực vườn tràm Khe Trẹ nên cha con ông Hạt đi ra hiện trường để kiểm tra.

Tại đây, ông Hạt và Tâm đã gặp anh Phan Đình Tuấn (trú huyện Hương Khê) đang lái máy múc xúc đất. Nghe ông Hạt hỏi “ai cho anh lấy đất ở đây” thì anh Tuấn trả lời là được anh Ngô Đăng Huỳnh (trú thôn Trung Hà, xã Phú Gia) thuê lấy đất và sau đó anh Tuấn gọi anh Huỳnh đến.

Tuy nhiên, lúc anh Huỳnh vừa đến hiện trường thì bị ông Hạt và Tâm dùng rựa mồng gà (một loại dao quắm, có cán gỗ dài) đuổi chém bị thương nhẹ nên phải chạy về nhà băng bó.

Tiếp đó, khoảng 7 giờ cùng ngày, lúc anh Huỳnh đang ở nhà thì cha con ông Hạt lại cầm rựa đến nhà uy hiếp. Sau khi bị ông Hạt và Tâm cầm đá ném vào nhà, anh Huỳnh cầm một thanh gỗ đi ra.

Cùng lúc đó, thấy vụ việc căng thẳng, anh Lê Khắc Bảo (em vợ anh Huỳnh, trú khối 19, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê) chạy ra can ngăn thì bị cha con ông Hạt dùng rựa mồng gà truy sát, chém nhiều nhát vào vùng đầu, miệng, ngực, chân, phải nhập viện cấp cứu, mức độ tổn hại sức khỏe là 20%.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với Thanh Niên Online, ông Đặng Quốc Vượng, Trưởng Công an huyện Hương Khê cho biết, trong quá trình điều tra, ông Hạt luôn khai và nhận hết tội về mình để “đỡ” tội cho con trai nên đã làm cho Cơ quan Công an gặp nhiều khó khăn. “Hiện chúng tôi đang điều tra, làm rõ hành vi của từng đối tượng, đặc biệt là cần làm sáng rõ những vết thương trên người của nạn nhân do ai gây nên”, ông Vượng nói.

Tin, ảnh: Nguyên Dũng

>> Xét xử băng cướp máu lạnh chém người dã man: Đề nghị một án chung thân
>> TP.HCM: Xét xử băng cướp máu lạnh chém người dã man
>> Bắt nhiều đối tượng chém người dã man
>> Chỉ vì 'cái nhìn' mà chém người dã man

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.