Cưỡng chế 28 hộ dân tại Móng Cái tránh bão Rammasun

18/07/2014 18:10 GMT+7

(TNO) Ông Lê Ngọc Lưu, Phó chủ tịch UBND TP.Móng Cái, Quảng Ninh vừa yêu cầu cưỡng chế khẩn cấp 28 hộ dân sống tại xã Hải Đông và xã Bắc Sơn xong trước 18 giờ tối nay.

(TNO) Ông Lê Ngọc Lưu, Phó chủ tịch UBND TP.Móng Cái, Quảng Ninh vừa yêu cầu cưỡng chế khẩn cấp 28 hộ dân sống tại xã Hải Đông và xã Bắc Sơn xong trước 18 giờ tối nay 18.7.

>> Ngư dân Quảng Ninh chạy đua với bão Rammasun
>> Dự báo, trưa mai bão Rammasun đổ bộ vào Quảng Ninh, Hải Phòng
>> Quảng Ninh hoàn tất những việc cuối cùng chống bão Rammasun

Trong số này gồm có 18 hộ dân thôn 1, xã Hải Đông và 10 hộ dân xã Bắc Sơn.

Ngoài ra, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Thành ủy TP.Móng Cái chỉ đạo tất cả cư dân phải di dời khỏi những nhà cấp 4 không đảm bảo an toàn trên toàn địa bàn thành phố, đến các đơn vị công sở, trường học hoặc các công trình kiên cố khác.

 di dân tại Móng cái tránh bão Rammasun
Những cư dân sống ở ven đê Hải Xuân phải di dời ngay - Ảnh: Thúy Hằng

Trước thông tin cơn bão Rammasun có thể đổ bộ vào đất liền, TP.Móng Cái có thể là tâm điểm của cơn bão, 16 giờ chiều nay, UBND TP.Móng Cái đã tổ chức cuộc họp khẩn, gấp rút chỉ đạo các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố vào cuộc chống bão Rammasun.

di dân tại Móng cái tránh bão Rammasun
Đê Hải Xuân, điểm rất nguy hiểm khi bão Rammasun đổ bộ - Ảnh: Thúy Hằng
di dân tại Móng cái tránh bão Rammasun
Người dân tại xóm trọ phường Hòa Lạc, TP.Móng Cái chằng chống lại nhà cửa trong chiều nay - Ảnh: Thúy Hằng

Hiện tại, UBND TP.Móng Cái đã chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực bao tải, cuốc xẻng, cọc tre, rọ thép, ô tô. Chiến sĩ từ trung đoàn 43, các đồn biên phòng và Ban chỉ huy thành phố sẵn sàng khắc phục những vị trí xung yếu, phòng khi sự cố xảy ra.

Thành phố Móng Cái đã xây dựng các phương án di dân những vùng sạt lở đất, úng lụt.

Thúy Hằng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.