Bão số 2: Toàn bộ tàu cá đã rời vùng nguy hiểm

18/07/2014 09:20 GMT+7

(TNO) Sáng 18.7, Trung tâm Phòng chống lụt bão miền Trung - Tây Nguyên cho hay toàn bộ tàu cá ngư dân nước ta đã rời khỏi khu vực nguy hiểm ở quần đảo Hoàng Sa, nơi bão số 2 đang tiến vào.

(TNO) Sáng 18.7, Trung tâm Phòng chống lụt bão (PCLB) miền Trung - Tây Nguyên cho hay toàn bộ tàu cá ngư dân nước ta đã rời khỏi khu vực nguy hiểm ở quần đảo Hoàng Sa, nơi bão số 2 đang tiến vào. 

Theo báo cáo của các địa phương từ Quảng Bình đến Khánh Hòa, tính đến 21 giờ ngày 17.7, 44.294 tàu/182.093 lao động (LĐ) đã được thông báo vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh.


Tàu thuyền neo đậu tại âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng)  

Trong đó, khu vực quần đảo Hoàng Sa không còn tàu nào, khu vực giữa Hoàng Sa và Trường Sa có 18 tàu/178 LĐ của Quảng Nam, khu vực vịnh Bắc Bộ có 339 tàu/2.309 LĐ của Quảng Ngãi đang khẩn trương chạy vào bờ.

Ngoài ra còn có 4.713 tàu/40.732LĐ ở khu vực khác, 39.224 tàu/138.874 LĐ neo đậu tại bến hoặc đi về trong ngày không nằm ở vùng nguy hiểm.

Hiện các địa phương đang tiếp tục triển khai công điện của Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo PCLB Trung ương, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn về công tác triển khai ứng phó với diễn biến bão số 2.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Bão số 2 giật lên cấp 17, cách Hoàng Sa 250 km
>> Người Hải Phòng bình thản trước bão số 2
>> Bão số 2 giật cấp 16 chỉ còn cách Hoàng Sa 300 km
>> Bạch Long Vĩ sẽ hoàn thành công tác phòng chống bão số 2 trước 18 giờ hôm nay
>> Bắc Bộ sẽ mưa dồn dập trong bão số 2
>> Bão số 2 đang hướng vào biển Đông: 45 tàu, 490 ngư dân còn ở Hoàng Sa
>> Dự báo bão số 2 đổ bộ vào Quảng Ninh, Hải Phòng
>> Bão số 2 giật cấp 16, dự báo còn mạnh thêm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.