Thượng cờ tàu tên lửa hiện đại HQ-377 và HQ-378

17/07/2014 16:45 GMT+7

(TNO) Sáng 17.7, tại Nhơn Trạch, Đồng Nai, Bộ Tư lệnh Vùng 2, Quân chủng Hải quân đã tổ chức trọng thể lễ thượng cờ 2 tàu tên lửa hiện đại mang số hiệu HQ-377 và HQ-378.

(TNO) Sáng 17.7, tại Nhơn Trạch, Đồng Nai, Bộ Tư lệnh Vùng 2, Quân chủng Hải quân đã tổ chức trọng thể lễ thượng cờ 2 tàu tên lửa hiện đại mang số hiệu HQ-377 và HQ-378.

>> Bàn giao 2 tàu tên lửa hiện đại cho Quân chủng Hải quân
>> Bộ Tư lệnh Hải quân thử nghiệm tàu tên lửa M3, M4
>> Nghiệm thu kỹ thuật tàu tên lửa HQ-377 và HQ-378


Chỉ huy Tàu HQ 377, HQ 378 nhận cờ chuẩn bị đưa lên tàu

Đây là 2 trong số 6 tàu tên lửa thiết kế lớp 12418 do Xí nghiệp liên hợp Ba Son (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) ký hợp đồng đóng mới cho Quân chủng Hải quân từ năm 2009 trên cở sở chuyển giao công nghệ Li-xăng của Liên bang Nga.

Như vậy, tàu HQ-377, HQ-378 đã chính thức được đưa vào biên chế cho Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân để thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Việc bàn giao và đưa vào biên chế 2 tàu tên lửa lớp 12418 là bước phát triển quan trọng nằm trong lộ trình xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam tiến thẳng lên chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyển biển đảo của Tổ quốc.


Đại tá Lương Việt Hùng, Tư lệnh Vùng 2 Hải quân trao cờ Tổ quốc và cờ Hải quân Việt Nam cho chỉ huy tàu HQ-377

Chỉ huy tàu HQ 377, HQ 378 nhận cờ chuẩn bị đưa lên tàu


Các đại biểu tham quan tàu HQ-377 tại lễ bàn giao


Quang cảnh buổi lễ


Trước đó, tàu HQ 377, HQ 378 đã được nghiêm thu thử bắn tất cả các loại vũ khí có trong biên chế, trong đó có bắn tên lửa tấn công


Tàu HQ-377, 378 có tốc độ tối đa đạt tới 38 hải lý một giờ

Được biết, lớp tàu 12418-Molniya Tia chớp là lớp tàu chiến có công suất lớn, hiện đại. Tàu do Viện thiết kế Almaz, Liên bang Nga thiết kế. Hiệu quả của nó thể hiện ở hệ động lực chất lượng cao, hệ thống vũ khí tấn công và phòng thủ hiện đại.

Tàu có lượng giãn nước đầy đủ là 510 tấn; chiều dài lớn nhất là 56,1 mét. Mực mớn nước: 3,8 mét. Chiều rộng: 10,2 mét. Điều khiển và kiểm soát hệ thống động lực chính bằng điều khiển tự động từ xa từ trạm điều khiển trung tâm. Tổ hợp tuabin khí với công suất tối đa là 32.000 mã lực, cho phép tàu đạt vận tốc tối đa đến 38 hải lý/giờ. Tầm hoạt động trên biển là 1.700 hải lý.

Tin, ảnh: Duy Khánh

>> Lễ thượng cờ cấp quốc gia trên 2 tàu ngầm
>> Máy bay Không quân VN biểu diễn tại lễ thượng cờ tàu ngầm HQ-182 và HQ-183
>> Lễ thượng cờ cấp quốc gia tàu ngầm HQ-182 và HQ-183

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.