Tàu vỏ thép cung ứng dịch vụ cho ngư dân

18/07/2014 03:00 GMT+7

Sáng 16.7, tàu cá vỏ thép đầu tiên của ngư dân TP.Đà Nẵng ra khơi làm nhiệm vụ dịch vụ hậu cần nghề cá.

 

Đây là tàu Sang Fish 01 (ảnh), công suất 800 CV, do Tổng công ty công nghiệp tàu thủy VN (SBIC) ứng vốn 7 tỉ đồng, ngư dân Lê Sang (trú Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) và ngư dân Phan Bé (trú H.Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) góp vốn 4 tỉ đồng, trả dần trong 6-7 năm không lãi suất theo chương trình thí điểm đóng tàu vỏ thép cho ngư dân của Chính phủ.

Tàu dựa theo mẫu tàu đánh bắt, nghề lưới vây với máy dò cá hiện đại, định vị đồng thời kiêm cung ứng dịch vụ cho ngư dân với 17.000 lít dầu, 1.000 cây đá, 7.000 khay đựng cá được đưa ra biển trong chuyến này. Bên cạnh đó, tàu cũng có thể thu mua được 200 tấn hải sản, giúp ngư dân bám biển dài ngày, đồng thời nâng cao chất lượng hải sản nhờ 6 hầm cấp đông tiên tiến.

Cùng ngày, tàu câu mực lớn nhất miền Trung ĐNa 90567 với công suất gần 1.000 CV của ngư dân Trần Văn Mười (trú Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) trở về trúng đậm 25 tấn mực khô, thu về 1,6 tỉ đồng. Sau 2 tháng bám biển, chủ tàu lãi ròng 150 triệu đồng, 45 lao động được chia 26 triệu đồng/người. Hiện ông Mười đang hoàn tất thủ tục vay 10 tỉ đồng đóng tàu câu mực vỏ thép.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.