Ngộ độc do ăn cá nóc

17/07/2014 10:47 GMT+7

(TNO) Trưa 17.7, bác sĩ Lê Hòa, Khoa Hồi sức tích cực - chống độc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên, cho biết khoa này đang điều trị một bệnh nhân bị ngộ độc do ăn cá nóc.

 Ngộ độc do ăn cá nóc
Ông Bắp được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch

Theo bác sĩ Hòa, bệnh nhân là ông Lê Bắp (66 tuổi), ở xã An Ninh Tây, huyện Tuy An (Phú Yên). Ông Bắp nhập viện trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu, tiên lượng tử vong.

Theo người thân của ông Bắp, trưa 16.7, ông Bắp cùng gia đình anh Lê Quốc Hòa (con trai ông) ăn cá nóc. Khi đó, vợ chồng anh Hòa ăn phần thịt, ông Bắp ăn gan cá nóc.

Sau khi ăn khoảng vài phút, ông Bắp có biểu hiện tê tay, chân nên gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Tuy An để cấp cứu.

Tuy nhiên, do ông Bắp bị ngộ độc quá nặng nên được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu.

Tin, ảnh: Đức Huy

>> Chết do ngộ độc cá nóc
>> Cứu sống hai người ngộ độc cá nóc
>> Ngộ độc cá nóc, 1 người chết, 4 người nguy kịch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.