Vinaconex xin lỗi người dân vụ vỡ đường ống nước sạch

16/07/2014 07:00 GMT+7

Chiều qua, 15.7, tại cuộc họp giao ban Thành ủy Hà Nội, ông Vũ Quý Hà, Tổng Giám đốc Vinaconex đã thay mặt ban lãnh đạo công ty nhận sai sót và nghiêm túc kiểm điểm khi đường ống dẫn nước sạch sông Đà (Hòa Bình) về Hà Nội liên tiếp vỡ trong thời gian qua.

Chiều qua, 15.7, tại cuộc họp giao ban Thành ủy Hà Nội, ông Vũ Quý Hà, Tổng Giám đốc Vinaconex đã thay mặt ban lãnh đạo công ty nhận sai sót và nghiêm túc kiểm điểm khi đường ống dẫn nước sạch sông Đà (Hòa Bình) về Hà Nội liên tiếp vỡ trong thời gian qua.

>> Lại vỡ đường ống nước sạch sông Đà
>> Đường ống dẫn nước sạch sông Đà lại vỡ
>> Đường ống nước sạch sông Đà sẽ còn tiếp tục vỡ?

 
Người dân ngõ 205, phố Định Công Thượng (phường Định Công, quận Hoàng Mai) quá quen với thảm cảnh thiếu nước vì vỡ đường ống - Ảnh: Nguyễn Tuấn

“Đây là sự cố đáng tiếc mà không ai mong muốn, thành thật xin lỗi người dân vì thời gian qua chúng tôi chưa làm tròn trách nhiệm”, ông Hà nói. Tại cuộc họp, ông Hà cho biết đang xem xét trách nhiệm của từng cơ quan có liên quan đến việc xây dựng công trình đoạn tuyến ống dẫn nước Sông Đà gồm nhà thầu sản xuất và cung cấp ống dẫn nước, các nhà thầu thi công xây dựng tuyến ống, nhà thầu giám sát thi công xây dựng, đơn vị tổng thầu thiết kế và Ban quản lý dự án (đại diện chủ đầu tư) đồng thời sẽ có hình thức xử lý, kỷ luật tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định. Ông Hà thừa nhận, Vinaconex còn thiếu kinh nghiệm trong việc triển khai xây dựng tuyến ống dẫn nước sạch từ sông Đà về Hà Nội với lý do “ống composite cốt sợi thủy tinh được sử dụng là loại vật liệu lần đầu tiên được ứng dụng trong hệ thống truyền tải nước sạch tại Việt Nam”.

Trao đổi với Thanh Niên Online, ông Nguyễn Văn Tốn - Tổng giám đốc Công ty nước sạch Vinaconex cho biết phía tổng công ty thành lập tổ phản ứng nhanh để ứng trực sửa chữa xử lý mỗi khi xảy ra sự cố vỡ đường ống. Về biện pháp lâu dài, ông Tốn thông tin đang lên kế triển khai xây dựng tuyến ống thứ 2 nâng công suất cấp nước lên 600.000 m3/ngày đêm và đề phòng khi một tuyến ống có sự cố thì tuyến ống còn lại sẽ hỗ trợ đảm bảo an toàn cấp nước.

Trước đó, chỉ trong 3 ngày 10.7- 12.7 đã xảy ra 2 lần sự cố vỡ đường ống dẫn nước sạch từ Nhà máy nước Sông Đà (Hòa Bình) về Hà Nội khiến hàng ngàn hộ dân thủ đô sống trong khổ sở, cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn và nơm nớp với nỗi lo đường ống sẽ còn tiếp tục vỡ.

Nguyễn Tuấn

>> Đừng để cơ thể thiếu nước
>> Ngột ngạt, mất mùa, thiếu nước vì nắng nóng kéo dài
>> Hàng ngàn hộ dân khổ sở vì thiếu nước
>> 7.000 hộ dân có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.