Liên tiếp 2 vụ cháy rừng nghiêm trọng ở Hà Tĩnh

10/07/2014 21:15 GMT+7

(TNO) Ngày 10.7, trao đổi với Thanh Niên Online, ông Trần Đình Dũng, Trưởng Công an xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), cho biết tính đến 17 giờ cùng ngày, vụ cháy rừng nghiêm trọng trên địa bàn xã này đã cơ bản được dập tắt.

Một góc hiện trường vụ cháy rừng thông Trại Tiểu (cạnh Khu du lịch sinh thái Tiểu Đồng, xã Mỹ Lộc) 
Một góc hiện trường vụ cháy rừng thông Trại Tiểu (cạnh Khu du lịch sinh thái Tiểu Đồng,
xã Mỹ Lộc)

Ông Dũng thông tin thêm, khoảng 13 giờ cùng ngày, đám cháy bắt đầu bùng phát tại một điểm ở rừng thông Trại Tiểu (thuộc Khu du lịch sinh thái Tiểu Đồng, xã Mỹ Lộc), rồi lan ra khu vực xung quanh.

Nhận được tin báo, chính quyền xã Mỹ Lộc và huyện Can Lộc đã điều động hơn 200 người từ các lực lượng kiểm lâm, công an, biên phòng phối hợp cùng  người dân địa phương đến hiện trường dập lửa. Sau 4 tiếng nỗ lực, đến 17 giờ cùng ngày, vụ cháy rừng cơ bản được dập tắt. Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa thể thống kê được cụ thể diện tích rừng bị cháy.

Ông Lê Công Quyền, Trưởng Công an xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc cũng cho biết, khoảng 15 giờ ngày 10.7, một vụ cháy rừng nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực rừng Đồng Tráng (thuộc xóm Kim Thành, xã Đồng Lộc, ngay sát Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc). Khoảng 300 người đã được huy động để dập tắt đám cháy sau 3 tiếng đồng hồ.

Theo thống kê sơ bộ của UBND xã Đồng Lộc, vụ cháy rừng trên đã làm 3 ha rừng trồng gồm các loại cây như thông, tràm, bạch đàn… bị cháy. Trong quá trình dập lửa cứu rừng, anh Nguyễn Hữu Cường (40 tuổi, trú xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc) đã bị bỏng ở 2 bàn chân, phải nhập viện chữa trị.

Tin, ảnh: Nguyên Dũng

>> Cháy rừng dữ dội tại vùng rú cát Quảng Điền
>> Liên tiếp cháy rừng trồng ở Phú Yên
>> Cháy rừng trên núi Khe Xuyên
>> Cháy rừng trên núi Kỳ Sơn
>> Cháy rừng nam Hải Vân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.